Mưa lớn gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp tại Cửa khẩu Thanh Thủy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, từ chiều 23/8 đến sáng 24/8, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có mưa lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của nhiều doanh nghiệp tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.
Mưa lớn gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp tại Cửa khẩu Thanh Thủy ảnh 1

Hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Thanh Thủy.

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, mưa lớn khiến một lượng đất đá, bùn sạt lở xuống mặt bằng dồn ép vào tường nhà và các công trình phụ trợ của Công ty cổ phần Phát triển nông lâm nghiệp Hà Giang, làm 2 phòng ngủ, bếp ăn của công ty bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của công nhân công ty. Lượng đất đá sạt lở lớn còn gây khó khăn cho việc thi công các hạng mục công trình của Công ty cổ phần Phát triển nông lâm nghiệp Hà Giang.

Theo ông Đỗ Viết Hợp - Phó Trưởng ban Thường trực Khu kinh tế tỉnh Hà Giang: Tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy mỗi ngày có gần 100 xe container vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu. Các mặt hàng xuất qua cửa khẩu chủ yếu là nông sản như thanh long Bình Thuận, sắn hay gỗ ván bóc... Mưa lớn cộng với tình trạng sạt lở đất đá đã khiến hoạt động của nhiều doanh nghiệp ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là trong vận chuyển hàng hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Minh Tiến cho biết: Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, thời tiết tại Hà Giang tiếp tục diễn biến rất phức tạp. UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6.

Đặc biệt, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang và các đơn vị trên địa bàn khu vực Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cần chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở. Các đơn vị chức năng huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.