Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ đến hết 5/12, cảnh báo lũ trên các sông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung từ 3 - 5/12. Bắc Bộ duy trì thời tiết lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ ngày hôm nay còn gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (3/12) ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở miền Trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày 5/12.

Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang dao động ở mức đỉnh; sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đang xuống; sông Ba lên theo điều tiết của hồ chứa thủy điện. Mực nước lúc 4 giờ ngày 3/12 trên các sông như sau: Sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 5,02m, ở mức BĐ2; Sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 4,49m, ở mức BĐ3; Sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,35m, trên BĐ2 0,35m; Sông Ba tại An Khê (Gia Lai) 405,81m, trên BĐ2 0,31m (tổng lưu lượng xả của hồ An Khê là 308m3/s); tại Phú Lâm (Phú Yên) 2,39m, dưới BĐ2 0,31m; Sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 8,0m, ở mức BĐ1; Các sông khác ở mức BĐ1 và dưới BĐ1.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên xuống dần; sông Cái Nha Trang tiếp tục xuống; sông Ba tiếp tục lên theo điều tiết của hồ chứa thủy điện.  Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Gia Lai. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2

Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ đến hết 5/12, cảnh báo lũ trên các sông ảnh 1

Lũ trên các sông đang lên cao. Ảnh: TTXVN

Thời tiết ngày và đêm 3/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 - 18 độ, có nơi dưới 14 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25, riêng Lai Châu - Điện Biên 26 -28 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ, có nơi dưới 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 25 - 28 độ; phía Nam 28-31 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ C

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18 - 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ : 22 - 25 độ C

Trung Hiếu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.