Mưa lớn diện rộng, nhiều xã ở Quảng Ngãi ngập trong nước lũ

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi: Từ ngày 25 - 27/12/2021, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất lớn, lượng mưa đo được tại Trạm Ba Cung (Ba Tơ) là 471mm; Trạm Ba Dinh (Ba Tơ) 460mm; Trạm Sơn Kỳ (Sơn Hà) 443mm…
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN

Do mưa lớn nên các sông trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở sông Trà Câu tại Trạm Trà Câu là 6.12m, trên mức báo động ba 0,62m; sông Vệ tại Trạm Sông Vệ là 4.59m, trên mức báo động ba 0,09m; sông Trà Khúc tại Trạm Trà Khúc là 5.34m, trên mức báo động hai 0,34m… Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xuống chậm.

Trong đêm 27/12, tại các xã, phường ven sông các sông Trà Câu, Phước Giang đã bị ngập lụt, như phường: Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn, Phổ Thuận (thị xã Đức Phổ) bị ngập sâu trung bình từ 0,5 - 0,7m; các xã: Hành Dũng, Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) bị ngập từ 0,3 - 0,5m. Riêng tại khu vực nội thành thành phố Quảng Ngãi, do mưa lớn làm nhiều tuyến đường nội thành bị ngập trung bình khoảng 0,3 m.

Toàn tỉnh có khoảng 386 nhà ở bị ngập (Đức Phổ 276 nhà, Nghĩa Hành 110 nhà) với mức ngập khoảng 0,3m.

Hiện 124 hồ chứa thủy lợi đã đạt 100% dung tích. Riêng hồ chứa nước Nước Trong, mực nước lúc 15 giờ ngày 28/12 đang ở cao trình 129.44m, dung tích  đạt khoảng 288,75 triệu m3 (99,74%). Còn tại hồ thủy điện Đakđrinh, tính đến 14 giờ ngày 28/12, mực nước hồ chứa đang ở cao trình 409.96m, dung tích khoảng 248,16 triệu m3 (99,86%).

Trước ảnh hưởng của thời tiết, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai các công tác phòng tránh, ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển, mưa, lũ, sạt lở đất trên đất liền. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân ở vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn người dân biện pháp bảo vệ các diện tích sản xuất nông nghiệp mới được gieo sạ để hạn chế thiệt hại. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi đã đóng cống lấy nước của các kênh chính Bắc và chính Nam để hạ mực nước kênh, hỗ trợ việc tiêu úng cho các cánh đồng. Các lực lượng vũ trang duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Thống kê tình hình thiệt hại ban đầu, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, do thời gian mưa, lũ xảy ra ngay sau thời điểm người dân tiến hành gieo sạ vụ Đông Xuân 2021 - 2022 theo kế hoạch nên hầu hết các diện tích gieo sạ đều bị ngập úng. Qua thống kê đến thời điểm hiện tại của một số địa phương, hiện đã có 6792,78 ha diện tích lúa mới gieo sạ bị ngập úng; 711,95 ha rau màu bị thiệt hại hư hỏng và 422,91 ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại, Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 24,5ha đất sản xuất bị sa bồi, thủy phá.

Về thủy lợi, mưa lũ đã làm hư hỏng đập dâng Đồng Thét ở huyện Nghĩa Hành và làm sạt lở 1.295m kênh mương.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.