Mưa lớn chưa từng có trong 100 năm, nhiều nước châu Âu ngập lụt nặng

Mưa lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại một số quốc gia Tây Âu. Cảnh sát Đức ngày 15/7 xác nhận đã có 33 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Thiệt hại vì lũ lụt cũng được ghi nhận tại Bỉ, Hà Lan và Luxembourg.
Chú thích ảnh
Ngôi làng Insol tại Rhineland-Palatinate chìm trong nước lũ ngày 15/7. Ảnh: CNN

Người phát ngôn Cơ quan Dự báo Khí tượng Đức (DWD) Andreas Friedrich chia sẻ với kênh CNN: “Ở một số khu vực, chúng tôi ghi nhận lượng mưa chưa từng có trong 100 năm”. Ông cho biết vùng North-Rhine Westphalia, Rhineland-Palatinate và Saarland chịu tác động nặng nề nhất vì ngập lụt.

Trực thăng và binh sĩ đã được triển khai đến một số khu vực để cứu trợ người dân mắc kẹt trên mái nhà. Nhiều trường học buộc phải đóng cửa, giao thông bị gián đoạn.

Mưa lớn đã khiến nhiều con sông vỡ bờ gây ngập lụt. Thủ tướng Đức Angela Merkel đang ở thăm Mỹ đã bày tỏ bà “sốc trước thảm họa này”.

Chú thích ảnh
Nước ngập đường phố tại Liege (Bỉ). Ảnh: CNN

Láng giềng của Đức là Bỉ còn hứng chịu lũ quét và ghi nhận 4 người tử vong. Tờ Le Soir (Bỉ) đưa tin gần 2.000 người đã được sơ tán tại thị trấn Chaudfontaine.

Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ tiếp diễn tại Tây Âu vào ngày 16/7. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 15/7 nói: “Tôi chia buồn cùng gia đình các nạn nhân lũ lụt tại Bỉ, Đức, Hà Lan và Luxembourg. EU đã sẵn sàng giúp đỡ. Các quốc gia chịu ảnh hưởng có thể kích hoạt Cơ chế bảo vệ người dân EU”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.