Mùa lịch 2015 vào giai đoạn nước rút

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là bước sang năm mới 2015, đây cũng là thời điểm thị trường lịch block sôi động nhất trong năm. Mùa lịch năm nay, các nhà sản xuất chú trọng đầu tư về mẫu mã, chất lượng. Những block lịch mang đậm bản sắc văn hóa Việt được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là bước sang năm mới 2015, đây cũng là thời điểm thị trường lịch block sôi động nhất trong năm. Mùa lịch năm nay, các nhà sản xuất chú trọng đầu tư về mẫu mã, chất lượng. Những block lịch mang đậm bản sắc văn hóa Việt được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Mùa lịch 2015 vào giai đoạn nước rút ảnh 1

Thị trường lịch bloc 2015 đang trong giai đoạn nước rút.

Theo đánh giá của các đại lý lịch và khách hàng, lịch ngày càng được các nhà xuất bản tìm tòi, cải tiến, tạo ra sự phong phú, đa dạng về hình thức, mẫu mã, chủng loại, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Ông Mai Thanh Hải, Trưởng phòng Kinh doanh Văn hóa phẩm, Tổng Công ty Sách Việt Nam (Savina) đánh giá, thị trường lịch những năm gần đây tương đối đồng đều về chất lượng, mẫu mã. Hầu hết các mẫu lịch đều được in trên loại giấy chất lượng cao, màu sắc đẹp, mẫu mã có nhiều sáng tạo, thu hút được sự quan tâm của nhiều khách hàng và cũng dễ dàng hơn cho khách hàng khi lựa chọn. Ông Hải cho biết, giá lịch năm nay cao hơn năm trước khoảng 10%. Giá các loại lịch bloc đại, siêu đại, siêu cực đại dao động từ khoảng 150.000 - 600.000 đồng. Lịch block tiểu giá từ 18.000 - 56.000 đồng. Một số mẫu lịch bằng gỗ nghệ thuật thì có giá cao hơn, từ vài trăm đến hàng triệu đồng.

Khảo sát thị trường lịch 2015 trên các “phố lịch” Hà Nội như Đinh Lễ, Hàng Trống và ở một số nhà sách trên địa bàn Hà Nội, có thể nhận thấy, lượng khách đến mua lịch chưa nhiều. Theo ông Mai Thanh Hải, thời điểm này thị trường lịch chủ yếu là các giao dịch ở các đại lý cấp 1 và cấp 2, bên cạnh đó là một số cơ quan, đơn vị đến đặt mua lịch để biếu tặng đối tác, tặng nhân viên, còn thị trường khách lẻ vẫn khá chậm.

Chị Thúy Hoa, chủ hiệu sách số 5 Đinh Lễ cho biết, so với cùng kỳ năm 2013, người mua lịch vẫn vắng và thị trường lịch cũng có phần trầm lắng hơn. Chị Hoa dự đoán, khoảng 1-2 tuần nữa, thời điểm gần giáp Tết Dương lịch, thị trường khách lẻ sẽ sôi động hơn hiện nay. Một số chủ đại lý ở Hàng Trống, trên phố Ngọc Lâm (Long Biên)… cũng có chung nhận định như vậy. 

Đang chọn các mẫu lịch trên phố lịch Đinh Lễ, chị Nguyễn Thu Phương (quận Hai Bà Trưng) cho biết, chị đến chọn lịch để tặng đối tác, bạn bè. Chị Phương đánh giá, năm nay lịch có nhiều mẫu mã đẹp, nội dung ý nghĩa, nên rất dễ lựa chọn. “Tôi dự định sẽ đặt một số mẫu lịch mới có ý nghĩa đặc biệt như bộ lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ lịch về biển đảo Việt Nam và lịch về phong cảnh Việt Nam để làm quà tặng cho khách hàng, bởi tôi thấy những bộ lịch này rất có giá trị và ý nghĩa khi làm quà tặng”.

Theo kế hoạch xuất bản lịch bloc năm 2015 của Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), năm 2015, số lượng lịch phân bổ vẫn là 230.000 block/nhà xuất bản, trong đó mỗi nhà xuất bản sẽ phải in 20% lịch tiểu để phục vụ cho các đối tượng có thu nhập thấp, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… Để việc quản lý lịch được chặt chẽ hơn, năm nay Cục Xuất bản yêu cầu các nhà xuất bản không dán tem ngoài hộp, mà dán trực tiếp vào trong bloc lịch. Năm nay, tất cả các loại lịch đều có chung một loại tem hình chữ nhật, có in cờ Tổ quốc. Bên cạnh đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các ban ngành liên quan đã tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm đảm bảo quyền lợi của người sản xuất lịch và người tiêu dùng, để thị trường lịch ngày càng lành mạnh hơn. 

Bài, ảnh: Phương Hà

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.