Mưa dông lớn trút xuống Bình Dương, nhiều công trình bị hư hỏng

Sáng 10/5, một trận mưa dông lớn bất ngờ trút xuống địa bàn tỉnh Bình Dương, kéo dài từ 5 giờ đến hơn 9 giờ chưa dứt. Trận mưa xối xả trong giờ cao điểm khiến hàng vạn công nhân phải đội áo mưa, bì bõm vượt qua nhiều tuyến đường ngập sâu để kịp giờ làm việc tại các khu công nghiệp.
Chú thích ảnh
Ngập do mưa lớn trên đường Hồ Văn Cống, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo ghi nhận, lượng mưa tại nhiều khu vực dao động từ 80 - 117,8 mm; trong đó các địa phương như thành phố Tân Uyên và Bến Cát là nơi mưa lớn tập trung. Trận mưa lớn không chỉ gây ngập cục bộ mà còn ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng, làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt của người dân.

Báo cáo nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết, dù chưa ghi nhận thiệt hại về người, song nhiều công trình đã bị hư hỏng. Tại thành phố Bến Cát, 30 mét tường rào của Công ty TNHH Supor Việt Nam bị đổ sập, kéo theo ba trụ điện bị gãy đổ trên tuyến đường Cầu đường 76, phường Mỹ Phước. Đáng chú ý, đoạn đường từ ĐH-604 đến ĐH-605 cũng bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng với chiều dài hơn 10 mét, sâu 3 - 4 mét. Đây là điểm đã được khắc phục sau đợt mưa hồi tháng 2/2025, nhưng tiếp tục bị ảnh hưởng do lượng mưa lớn lần này.

Tại thành phố Thuận An, mưa dông đã làm ngã đổ một trụ đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Khu công nghiệp Việt Hương trên Quốc lộ 13. Nhiều tuyến đường trọng yếu như đoạn Suối Cát, khu vực thi công mở rộng đường tại phường Thuận Giao, khu vực Lotte ngã tư Cầu Ông Bố, đoạn gần Công ty Tân Hiệp Phát (Vĩnh Phú), đường 22/12, Cách mạng tháng Tám (phường An Thạnh) và đường Lê Thị Trung (An Phú 17) đều bị ngập từ 0,3 - 0,6 mét. Đặc biệt, khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh bị ngập sâu trên diện rộng khoảng 50 ha; khu dân cư An Phú cũng bị nước bao vây, gây khó khăn lớn cho người dân.

Chú thích ảnh
Ngập sau mưa lớn trên đường Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Thành phố Thủ Dầu Một cũng nằm trong vùng ảnh hưởng nặng của đợt mưa dông. Các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, 30/4 (đoạn từ Nhà thờ Vinh Sơn đến vòng xoay), Nguyễn Thị Minh Khai (từ quán Gió Chiều đến cầu suối giáp ranh Thuận An), Lê Chí Dân (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Mạc Đĩnh Chi), Phan Bội Châu (gần cảng Bà Lụa), Cách Mạng Tháng Tám (trước quán ăn Hàng Dừa), Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Mỹ) đều bị ngập nặng. Mức ngập phổ biến từ 0,3 - 0,5 mét, khiến người dân đi xe máy chật vật giữa dòng nước, đặc biệt trong khung giờ cao điểm buổi sáng.

Tại khu vực Suối Giữa, đoạn đường Hồ Văn Cống - trục chính dẫn vào phường Tương Bình Hiệp nước ngập sâu và chảy xiết, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng đến hiện trường để căng dây, cắm biển cảnh báo, cấm người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo, mưa dông có khả năng còn tiếp diễn vào chiều và tối cùng ngày. Người dân được khuyến cáo đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật, sét đánh, cây ngã và ngập úng cục bộ, nhất là tại các điểm trũng thấp và khu vực đang thi công hạ tầng giao thông.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.