Mưa dông, lốc xoáy khiến nhiều diện tích lúa Đông Xuân sắp thu hoạch bị ngã, hư hại

Trận dông, lốc và mưa lớn rạng sáng 8/5 xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã khiến nhiều diện tích lúa Đông - Xuân sắp thu hoạch bị đổ, ngã làm ảnh hưởng đến năng suất, giá trị cây trồng. Ngành nông nghiệp và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục nhằm giảm thiệt hại cho vụ lúa Đông Xuân.
Chú thích ảnh
Nhiều diện tích lúa Đông Xuân sắp thu hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị đổ, ngã do dông, lốc. Ảnh: TTXVN phát

Vụ lúa Đông - Xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Bình gieo cấy hơn 29.300 ha. Theo thống kê từ ngành nông nghiệp địa phương, trận dông, lốc kèm mưa lớn, gió to xảy ra rạng sáng nay đã làm cho nhiều diện tích lúa trên địa bàn các huyện Lệ Thuỷ, Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới…ngã rạp, hư hại. Tổng diện tích lúa bị ngã, ngập úng hơn 5.000 ha; trong đó, địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại nhiều tập trung ở các huyện: Quảng Ninh 2.500 ha, Lệ Thuỷ 2.000 ha, Bố Trạch 200 ha, thành phố Đồng Hới 257 ha…   

Huyện Quảng Ninh là địa bàn có diện tích lúa bị ngã và hư hại nặng nhất với 2.500 ha; trong đó, chủ yếu ở các xã: Vạn Ninh, Tân Ninh, An ninh, Duy Ninh, Võ Ninh... bị ảnh hưởng nặng.

Ông Trần Đức Thuận, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, phần lớn lúa bị ngã, đổ rạp trong thời điểm lúa chín và sắp thu hoạch. Huyện đã chỉ đạo các xã động viên và hướng dẫn người dân kịp thời khắc phục các diện tích lúa bị ngã, ngập úng bằng cách thoát nước trong ruộng, dựng cây, bó lúa thành từng cụm và tiến hành thu hoạch với các diện tích lúa đã chín theo khung thời vụ.

Chú thích ảnh
Nông dân Quảng Bình thu hoạch lúa bị ngã, đổ do dông lốc gây ra. Ảnh: TTXVN phát

Tại địa bàn huyện Lệ Thủy, bà con nông dân cũng đã chủ động thu hoạch đối với các ruộng lúa đã chín mà ngã rạp và có các biện pháp khắc phục thủ công với diện tích lúa chưa chín. Huyện cũng cho rà soát lại cụ thể thiệt hại để sau này có các chính sách hỗ trợ cho bà con.

Trước ảnh hưởng của mưa, dông đối với lúa vụ Đông Xuân, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp. Cụ thể, đối với diện tích lúa đổ, ngã đã đến kỳ thu hoạch khẩn trương thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Với diện tích lúa đổ ngã chưa đến kỳ thu hoạch huy động nhân lực buộc, dựng lúa lên để hạn chế thiệt hại.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức tiêu úng kịp thời cho các diện tích lúa đang trổ, chín sữa, chín sáp, các vùng ruộng sâu, trũng đang bị đổ ngã, ngập úng; đồng thời, thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng lúa vụ Đông Xuân.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.