Mưa đá ở Phú Thọ khiến 640 ha lúa bị gãy đổ

Chiều tối ngày 11/5 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra dông, lốc, mưa đá cục bộ gây thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản tại nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Thủy. Ước tổng thiệt hại trên 2,3 tỷ đồng.

Cụ thể, trận mưa đá bất thường kéo dài khoảng 15 phút với mật độ dày, hạt đá có đường kính khoảng 1-2 cm khiến cho 640 ha lúa bị gãy, đổ, rụng. Thiệt hại nặng nhất là các xã Bảo Yên 240 ha, Đoan Hạ 120 ha, thị trấn Thanh Thủy 30 ha và nhiều diện tích ngô. Trận dông lốc cũng làm đổ, gãy 7 cột điện tại xã Sơn Thủy.

Lãnh đạo huyện Thanh Thủy đang chỉ đạo các địa phương và các ngành khẩn trương kiểm tra, xác định mức độ thiệt hại và có những biện pháp khắc phục kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ để sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Trước mắt, lực lượng chức năng đề nghị nông dân khẩn trương tháo kiệt nước trong ruộng và huy động nhân lực dùng vật liệu để dựng lúa đứng lên theo hướng đổ hoặc dùng dây dài, buộc hai đầu dây 2 cọc cắm xuống ruộng để nâng lúa lên theo hàng; đồng thời chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nhân dân thu hoạch diện tích lúa đã chín để giảm thiểu thiệt hại.                                                                      

Đào An (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.