Mưa cuối mùa giải hạn cho cây công nghiệp và cây ăn trái

Cơn mưa kéo dài trên diện rộng ở Đồng Nai từ 20 h tối 18/4 đến 6h sáng nay 19/4 tuy không lớn nhưng đã làm cho không khí trên địa bàn tỉnh mát dịu trở lại sau những ngày nắng nóng lên đến 35 - 37 độ C.

Cơn mưa kéo dài trên diện rộng ở Đồng Nai từ 20 h tối 18/4 đến 6h sáng nay 19/4 tuy không lớn nhưng đã làm cho không khí trên địa bàn tỉnh mát dịu trở lại sau những ngày nắng nóng lên đến 35 - 37 độ C, đồng thời giải hạn cho hàng chục ngàn ha cây công nghiệp và cây ăn trái, trong đó có 43.000 ha cao su; hơn 18.000 ha cà phê, hơn 8.000 ha xoài và 4.300 ha sầu riêng...đang bị khô hạn.

Trung tâm Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết: Đây là trận mưa cuối mùa khô. Những ngày cuối tháng 4 này sẽ là thời gian chuyển từ mùa khô sang mùa mưa nên trong tỉnh sẽ xảy ra các cơn mưa rào lớn, kèm dông ở các địa phương. Trong các cơn dông người dân cần đề phòng vì khả năng sẽ có sấm sét và gió mạnh có thể làm tốc mái nhà. Tuy thời tiết cuối tháng 4 bước vào giai đoạn chuyển mùa nhưng vẫn có những ngày nắng nóng lên đến 35 - 37 độ C, thấp nhất 21 - 23 độ C và trung bình từ 27 - 29 độ C.

Do có mưa rào vào những ngày cuối tháng 4 nên mực nước trên sông Đồng Nai, hồ Trị An và các sông, suối khác trong tỉnh có xu hướng lên dần, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân trong tỉnh bước vào sản xuất vụ hè thu.

Minh Hưng

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.