Mưa bão gây thiệt hại nặng nề tại Pakistan

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 40 người bị thương do mưa lớn và giông bão nghiêm trọng tàn phá nhiều khu vực của Pakistan trong ngày 28/5.
Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Lahore, Pakistan, ngày 14/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Một quan chức thuộc Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Pakistan (NDMA) cho biết mưa bão không chỉ gây thiệt hại về người mà còn phá hủy nhà cửa, cơ sở hạ tầng, hoa màu và làm chết nhiều gia súc. 

Tỉnh Punjab ghi nhận ít nhất 2 người thiệt mạng và 25 người bị thương khi mưa lớn kèm gió giật mạnh đã làm sập hơn 150 công trình, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cũng có 3 người thiệt mạng và ít nhất 15 người bị thương khi mưa lớn trút rơi xuống các khu vực Haripur, Swabi và Shangla. Hơn 15 ngôi nhà bị hư hại.

Còn tại khu vực Kashmir phần do Pakistan kiểm soát, một trận lũ quét đột ngột khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người bị thương hoặc mất tích. Nhiều tài sản cũng bị hư hại nặng nề.

Trước đó, NDMA đã cảnh báo nguy cơ thời tiết bất thường tại nhiều khu vực của Pakistan đến ngày 31/5 với mưa lớn và giông bão có thể làm hư hỏng các công trình yếu như cột điện, tấm pin mặt trời và xe cộ. NDMA khuyến cáo người dân tránh di chuyển nếu không cần thiết và nông dân nên chủ động điều chỉnh lịch trình canh tác cũng như thu hoạch phù hợp với diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.