Mua bán trẻ em, lĩnh 10 năm tù

Ngày 13/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử, tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Giàng Chúng Tú, sinh 1981, dân tộc Mông, trú tại thôn Khám Trồ, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, về tội “Mua bán trẻ em”.

Ngày 13/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã xét xử, tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Giàng Chúng Tú, sinh 1981, dân tộc Mông, trú tại thôn Khám Trồ, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, về tội “Mua bán trẻ em”.

Mua bán trẻ em, lĩnh 10 năm tù ảnh 1

Bị cáo Giàng Chúng Tú tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Minh Tâm - TTXVN.

T heo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang: Ngày 14/9/2010, Giàng Chúng Tú đã cùng các đối tượng Phàn Cù Páo, Tẩn Tấn Quán, Thào Chúng Vàng bàn bạc tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền chia nhau. Đến ngày 19/9/2010, đối tượng Phàn Cù Páo đã lừa được cháu Hầu Thị Dúa, sinh 1995 (15 tuổi 9 tháng 19 ngày), trú tại xã Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, đưa sang xã Phú Lũng (huyện Yên Minh) để Tú, Páo, Vàng và Quán mang sang Trung Quốc bán cho một người tên là Sính Trí với giá 12.000 Nhân dân tệ. Tú được các đối tượng chia cho 3.000 Nhân dân tệ, số tiền đó Tú đã chi tiêu cá nhân hết. Đến ngày 20/9/2010, gia đình cháu Hầu Thị Dúa không thấy con đã đi tìm và báo cáo sự việc với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Bạch Đích.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã mời Giàng Chúng Tú đến lấy lời khai và Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nhưng sau đó đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, đối tượng Giàng Chúng Tú lẩn trốn hơn 1 năm, đến ngày 15/12/2011 thì bị bắt.

Riêng các đối tượng Thào Chúng Vàng, Phàn Cù Páo, Tẩn Tấn Quán đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang xét xử về tội "Mua bán trẻ em" vào ngày 26/12/2011. Trong vụ án này còn có đối tượng Sính Trí là người mua cháu Hầu Thị Dua, nhưng Trí là người Trung Quốc, nên cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo ông Hoàng Quang Tiều, Chánh tòa hình sự - Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang: Hành vi phạm tội của bị cáo Giàng Chúng Tú là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an xã hội. Hơn nữa, hiện nay bị hại là cháu Hầu Thị Dúa vẫn chưa được về với gia đình, người thân và không biết lưu lạc tại nơi nào.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.