Mua, bán đất rừng trái phép ở Đắk Lắk diễn biến phức tạp

Hiện nay, tại các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Năng, Ea H’leo (Đắk Lắk)... đang diễn ra tình trạng người dân mua, bán đất rừng trái phép nhưng các cấp chính quyền chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả, làm cho an ninh nông thôn diễn biến phức tạp.

Tại huyện Ea Súp - địa phương có nhiều diện tích rừng, đất rừng bị người dân lấn chiếm, sử dụng trái phép nhiều nhất cũng đang diễn ra tình trạng mua bán, sang nhượng đất rừng trái pháp luật một cách công khai nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời.

Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện Ea Súp có trên 9.350 ha đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm trái phép, trong đó có hàng ngàn ha đất lâm nghiệp đã sang nhượng, mua bán trái pháp luật. Thậm chí, trên địa bàn còn hình thành các đầu nậu, đường dây mua bán đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép chưa được xử lý.

Qua điều tra, xác minh của các đơn vị chức năng, chỉ riêng tại các tiểu khu 276, 280 thuộc lâm phần quản lý của xã Cư M’lan (huyện Ea Súp) đã có hàng chục trường hợp mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép, với trăm ha đất rừng.

Mới đây, vào tháng 3/2018, ông Hồ Sỹ Tuấn, 55 tuổi, là Công an thường trực xã Cư M’lan đã tự ý bán 10 ha đất rừng trái phép tại tiểu khu 280 cho các đối tượng ở huyện Krông Bông.

Huyện Ea Súp cũng có trên 50% cán bộ, đảng viên đang quản lý, sử dụng hơn 2.300 ha đất có nguồn gốc là đất lâm nghiệp. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ea Súp đã có văn bản gửi các tổ chức Đảng trên địa bàn yêu cầu cán bộ, đảng viên kê khai diện tích đất có nguồn gốc lâm nghiệp đang sử dụng. Huyện ủy Ea Súp đang tiếp tục làm rõ để xử lý một số cán bộ, đảng viên lấn chiếm, sang nhượng đất rừng trái phép...

Tỉnh Đắk Lắk cần kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cũng như các đầu nậu mua bán, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép, đồng thời thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác thu hồi toàn bộ đất rừng lấn chiếm trái pháp luật (kể cả việc phá bỏ toàn bộ diện tích cây trồng, những công trình xây dựng trên diện tích đất do phá rừng, lấn chiếm trái phép) để trồng lại rừng theo đúng quy hoạch của Nhà nước.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.