Mũ của Napoléon I được trưng bày sau nhiều năm bị lãng quên

Từng bị lãng quên trong nhiều thập kỷ, song vừa được xác thực và phục dựng, một chiếc mũ hai sừng của Hoàng đế Napoléon Bonaparte sẽ được đưa ra trưng bày từ ngày 6/6 tới tại Bảo tàng Condé trong Lâu đài Chantilly, thuộc tỉnh Oise, miền Bắc Pháp.
Chú thích ảnh
Chiếc mũ nhị giáp huyền thoại của Hoàng đế Napoléon. Ảnh tư liệu - minh họa: Hương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chiếc mũ bằng nỉ đen này sẽ là hiện vật trung tâm của triển lãm về bộ sưu tập của Caroline Murat - em gái của Napoléon Bonaparte và là Nữ hoàng Napoli giai đoạn 1808-1815. Triển lãm dự kiến kéo dài đến ngày 4/10.

Theo ông Jean-Guillaume Parich, phụ trách bộ sưu tập thời kỳ Cách mạng và Đế chế tại Bảo tàng Quân đội Pháp ở Paris, đây là một hiện vật “đặc biệt hiếm có” vì còn giữ nguyên đầy đủ các chi tiết ban đầu. Đáng chú ý, đây là một trong 4 chiếc mũ mà Napoléon mang theo trong thời gian bị lưu đày cuối đời tại đảo Sainte-Hélène.

Trong di chúc viết trước khi qua đời năm 1821, Napoléon Bonaparte đã để lại nhiều kỷ vật, trong đó có 2 chiếc mũ cuối cùng cho con trai là Vua xứ Rome. Tuy nhiên, người con này qua đời sớm vào năm 1832 và không bao giờ nhận được các di vật đó.

Đến năm 1836, các kỷ vật trên, trong đó có chiếc mũ được đưa về nước từ Sainte-Hélène, được chuyển cho Caroline Murat. Năm 1904, chiếc mũ được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Condé, nhưng sau đó bị niêm giữ trong kho và dần rơi vào quên lãng, thậm chí không được giới chuyên môn chú ý trong thời gian dài.

Chỉ đến năm 2025, khi chuẩn bị cho triển lãm về Caroline Murat, các nhà nghiên cứu mới lần lại được hành trình của hiện vật và xác nhận tính xác thực của chiếc mũ.

Chiếc mũ trên được thợ làm mũ Poupard – nhà cung cấp mũ chính thức cho Napoléon, làm từ lông hải ly và mang đầy đủ những đặc điểm của mũ hoàng đế như hình dáng đặc trưng, phù hiệu 3 màu, dây trang trí bằng lụa đen và lớp lót bằng lụa taffeta.

Theo các chuyên gia, độ xác thực của hiện vật gần như tuyệt đối. Trong khoảng 15 năm cầm quyền, Napoléon được cho là đã đặt làm từ 60 đến 80 chiếc mũ như vậy. Những chiếc mũ này không chỉ là vật dụng cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh biểu tượng của ông trên chiến trường.

Hiện nay, chỉ còn khoảng 15 chiếc mũ của Napoléon được xác nhận rõ nguồn gốc, phần lớn thuộc sở hữu của các bảo tàng. Những kỷ vật liên quan đến Napoléon luôn có giá trị rất cao trên thị trường đấu giá. Vào năm 2023, một chiếc mũ tương tự đã được bán với giá hơn 1,9 triệu euro (hơn 2 triệu USD) tại Fontainebleau, lập kỷ lục thế giới.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.