Một trường học ở Ấn Độ phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom

Ngày 12/4, một trường học ở thủ đô Ấn Độ đã sơ tán các học sinh sau khi nhận được thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom.

Cụ thể, trường học công tại khu Sadiq Nagar ở Delhi đã nhận được thư nặc danh đe dọa đánh bom. Sau khi nhận được thông báo từ nhà trường, cảnh sát địa phương đã cử một đội chuyên gia rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ đến trường học trên để kiểm tra. Một đơn vị Vũ khí và chiến thuật đặc biệt (SWAT) cũng đã tới hỗ trợ công tác kiểm tra nhưng không có vật dụng khả nghi nào được phát hiện.

Cảnh sát trưởng Chandan Chowdhary cho biết nhà trường nhận được thư đe dọa đánh bom sáng cùng ngày, các học sinh trong trường đều được sơ tán và các đội đặc nhiệm cũng đã hoàn tất công tác kiểm tra.

Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy đám đông các phụ huynh lo lắng đợi bên ngoài cổng trường để đón con sau khi nhận được thông báo từ nhà trường. Theo thông báo này, trường dự kiến sẽ hoạt động bình thường vào ngày hôm sau.

Cảnh sát cho biết hồi tháng 11/2022, trường học này cũng nhận được thư đe dọa giả mạo tương tự. Cảnh sát đã tiếp nhận điều tra vụ việc, bắt đầu với việc truy dấu người gửi thư điện tử.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.