Một triệu người dân Italy đã được tiêm phòng vaccine COVID-19

Ngày 15/1, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết một triệu người dân Italy đã được tiêm phòng vaccine COVID-19.
Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Turin, Italy ngày 27/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây được coi là kết quả khích lệ đối với Italy, sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch tiêm chủng V-day vào ngày 27/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Roma, chia sẻ trên mạng xã hội, Thủ tướng Conte gửi lời cảm ơn chân thành tới người dân Italy và Dịch vụ y tế quốc gia trước phản ứng phi thường này. Ông Conte nêu rõ: “Italy hiện đứng đầu Liên minh châu Âu về số người được tiêm chủng. Đó là một số liệu đáng khích lệ. Chúng ta hãy tiếp tục duy trì như vậy, song luôn phải đề cao cảnh giác.”

Đại dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp tại Italy, tính đến ngày 15/1, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên đến 2.352.423 trường hợp, trong đó ghi nhận 81.325 ca tử vong. Số ca mắc mới không có dấu hiệu giảm, ngày 15/1 tăng 16.146 ca.

Trước đó, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Chính phủ Italy đã quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp đến ngày 30/4, cũng như mở rộng các biện pháp siết chặt hoạt động đi lại của người dân. Cấm mọi hoạt động di chuyển giữa các vùng, khu vực tự trị đến ngày 15/2, ngoại trừ lý do công việc, sức khỏe, hoặc tình huống cấp thiết.

Từ ngày 16/1-5/3, người dân chỉ được phép tới nhà người khác trong cùng vùng, cùng thành phố, mỗi ngày một lần, từ 5h  - 22h, với tối đa 2 người và được phép kèm theo trẻ em dưới 14 tuổi…

Hải Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.