Một triệu chứng kéo dài bao lâu thì được xem là di chứng hậu COVID-19?

Nhiều người sau khi khỏi bệnh COVID-19 thì xuất hiện các triệu chứng như ho kéo dài, tình trạng nặng thở, mệt mỏi, nhức mỏi toàn thân, nhức đầu và thậm chí là tâm trạng bị xuống dốc.

Tại buổi tọa đàm "Phổ biến kiến thức chăm sóc sức khoẻ hậu COVID cho cộng đồng" do Vietnam Medicare phối hợp với Pharma 365 tổ chức, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh cho biết, trẻ mắc COVID-19 đặc biệt là nhiễm biến thể Omicron hầu hết bị nhẹ. Phần lớn trẻ em nhập viện Bệnh viện Nhi đồng chủ yếu do tâm lý lo sợ chứ không có triệu chứng nặng.

Chú thích ảnh
Tại buổi tọa đàm, các bác sĩ, chuyên gia y tế đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về các vấn đề người bệnh COVID-19 mắc phải sau khi đã khỏi bệnh và xuất viện, hướng dẫn diều trị các di chứng thường gặp.

“Một số trẻ sốt rất cao 39 - 40 độ và lạnh run người nhưng chỉ 48 tiếng sau là đã có thể hồi phục và ngồi dậy liền. Bên cạnh đó, một số trẻ ho, sổ mũi nhưng đó là chuyện bình thường như bệnh cảm ở trẻ em. Chủng Omicron đã nhẹ nhàng hơn nên chúng ta cứ bình tĩnh, mọi thứ sẽ từ từ qua”, bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ.

Chia sẻ về vấn đề hậu COVID-19 ở trẻ, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết, thực tế ghi nhận một số trẻ sau khi khỏi COVID-19 thì bị ho, nổi mề đay hay một số trẻ thì mắc chứng khó ngủ... Đây cũng có thể đến từ yếu tố tâm lý, khi cha mẹ lo lắng và bàn bạc về bệnh của trẻ quá nhiều. Về hậu COVID-19 ở trẻ em, cũng tồn tại một số hội chứng và mọi người thường nhắc đến hội chứng MIS-C (Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em), nhất là trong khu vực châu Á.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, yếu tố tâm lý sau khi khỏi COVID-19 vẫn cực kì quan trọng. Nhiều người nghe lời đồn, nghe thông tin liên quan đến phổi là hoảng loạn, lo lắng, trầm cảm lại mất ngủ. Theo đó, khi có vấn đề về sức khỏe, người bệnh có thể đi khám hậu COVID-19. Tuy nhiên, nên chọn những cơ sở uy tín vì nếu chọn những cơ sở hay “vẽ vời, hù dọa” về nhà lại lo lắng và trầm cảm hơn.

“Theo tôi, chúng ta cứ hết sức bình tĩnh. Trong y khoa, hậu COVID-19 gần như không có cách giải quyết nhanh chóng. Do đó, chúng ta buộc phải hết sức bình tĩnh, cứ tập dần dần, đợi cơ thể tự hồi phục dần dần”, bác sĩ Khanh chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng vật lý trị liệu và tâm lý trị liệu sau mắc COVID-19, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (thành phố Thủ Đức) cho biết, 80% người bệnh COVID-19 tìm đến bệnh viện để khám hậu COVID-19 có triệu chứng mệt mỏi. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiếp nhận trường hợp mắc hội chứng sương mù não, tuy nhiên số bệnh nhân mắc hội chứng này không nhiều.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, một triệu chứng xuất hiện và kéo dài trong khoảng 2 tháng thì mới có thể gọi là di chứng hậu COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người có thể không mắc di chứng hậu COVID-19 nhưng do tâm lý e ngại, lo sợ mắc bệnh không ai chăm sóc, lo sợ vì lời đồn… mà phát sinh tình trạng mất ngủ kéo dài, trầm cảm…

"Hậu COVID-19 không có phác đồ đặc trị riêng, bệnh nhân bị vấn đề gì thì sẽ tìm cách giải quyết vấn đề đó. Chẳng hạn, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, hơi khó thở thì nên tập thở, đi bộ nhẹ nhàng, bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Nếu thực hiện đúng và đều đặn mỗi ngày thì người mắc hội chứng hậu COVID-19 sẽ nhanh chóng lấy lại sức khỏe", bác sĩ Nguyễn Thanh Sang cho biết.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.