Một tiểu hành tinh sẽ tiến gần Trái Đất vào đêm Giáng sinh

Ngày 20/12, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát cảnh báo về việc một tiểu hành tinh có kích thước bằng máy bay sẽ tiến gần Trái Đất vào đêm Giáng sinh.

Theo quan sát của NASA, trong những ngày tới, có nhiều tiểu hành tinh sẽ tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách tương đối gần. Trong số này, tiểu hành tinh lớn nhất mang tên 2024 XN1, có kích thước khoảng 36m, tương đương một chiếc máy bay, sẽ tiến gần Trái Đất nhất vào ngày 24/12 tới. Tiểu hành tinh này dự kiến sẽ ở cách Trái Đất trong khoảng từ 7.182.369 km đến 7.252.123 km. Với tốc độ 23.724 km/h, tiểu hành tinh này đã khiến NASA phải phát báo động, ít nhất cho đến đêm Giáng sinh.

Trước thời điểm đó, các tiểu hành tinh nhỏ hơn cũng sẽ có xu hướng tiến gần Trái Đất. Vào ngày 19/12 theo giờ Mỹ, tiểu hành tinh 2024 YA với kích thước gần 15m sẽ bay qua ở khoảng cách 1,3 triệu km. Một ngày sau đó, tiểu hành tinh 2020 XY4 với kích thước 13m, sẽ tiến gần ở khoảng cách 4,8 triệu km vào ngày 20/12. Đến ngày 21/12, sẽ có 2 tiểu hành tinh khác là 2024 XQ4 và 2024 XN15 tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách lần lượt là 1 triệu km và 3 triệu km.

Bảng theo dõi tiểu hành tinh Asteroid Watch của NASA chuyên theo dõi các vật thể tiếp cận trong phạm vi 7 triệu km tính từ Trái Đất. Các vật thể lớn có kích thước hơn 150m di chuyển trong khoảng cách này bị coi là có khả năng gây nguy hiểm. Hiện không có tiểu hành tinh nào đang được theo dõi gây ra mối đe dọa cho Trái Đất. 

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.