Một tên lửa chống tăng được phóng từ lãnh thổ Liban vào Israel

Quân đội Israel ngày 1/9 cho biết một tên lửa chống tăng đã được phóng từ lãnh thổ Liban sang khu vực miền Bắc Israel, sau khi lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ trả đũa vụ Israel sử dụng máy bay không người lái tấn công lực lượng này ở Liban.

Hiện chưa rõ vụ tấn công này có gây thương vong hay thiệt hại gì hay không. Phía Israel cho biết quả tên lửa trên được phóng vào thị trấn Avivim của Israel. Quân đội Israel cũng kêu gọi dân chúng sống tại khu vực cách biên giới với Liban khoảng 4 km ở trong nhà hoặc tìm nơi trú ấn.

Thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hezbollah Hassan Nasrallah hôm 31/8 tuyên bố Hezbollah có đủ tên lửa dẫn đường với độ chính xác cao tại Liban cho bất kỳ cuộc đối đầu nào xảy ra với Israel. Ông Nasrallah cho rằng việc Israel sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ của lực lượng Hezbollah tại Liban sẽ bị đáp trả.

Thủ tướng Liban Saad Hariri cũng cho rằng Israel phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của nước này, hôm 25/8 vừa qua.

Trong ngày 25/8, một máy không người lái của Israel đã rơi xuống vùng ngoại ô phía Nam Beirut, trong khi máy bay không người lái thứ 2 bị tiêu diệt trên không. Vụ tấn công này của Israel đã gây tổn thất lớn cho một trung tâm truyền thông của phong trào Hồi giáo Hezbollah. Đây là vụ tấn công rõ ràng đầu tiên của Israel nhằm vào Liban kể từ năm 2006.

Tối 28/8, quân đội Liban đã nổ súng vào 3 máy bay không người lái của Israel xâm nhập vào không phận của nước này, buộc các máy bay này phải trở lại lãnh thổ Israel.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.