Một số tuyến phố ở Đà Lạt cấm xe tải trên 3,5 tấn từ 6 giờ đến 21 giờ

Ngày 22/8, Đại úy Chu Anh Quang, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Lạt cho biết: Từ ngày 21/8, thành phố bắt đầu tổ chức cắm biển báo, cấm tất cả các xe vận tải trên 3,5 tấn ra, vào một số tuyến đường trên địa bàn thành phố từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày.

Các tuyến phố được đưa vào danh sách cấm gồm: Rẽ phải từ đường Lê Hồng Phong xuống đường Trần Phú (hướng vòng xoay Kim Cúc); đường Hải Thượng - Hai Bà Trưng - Hoàng Diệu rẽ phải đi vào vòng xoay Hải Thượng; đường Hai Bà Trưng: vòng xoay số 4, cấm đầu vào; đường 3/2: cấm đầu vào Hải Thượng; đường Trần Phú: cấm đầu vào từ vòng xoay Kim Cúc; đường Hồ Tùng Mậu: cấm đầu vào từ vòng xoay Kim Cúc; đường Trần Quốc Toản: cấm đầu vào từ vòng xoay Nguyên Tử Lực đến ngã ba Amsuze và ngược lại. 

Chú thích ảnh
Trung tâm thành phố Đà Lạt. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Các cơ quan, đơn vị của thành phố Đà Lạt đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng ảnh hưởng của việc cấm xe tải trên 3,5 tấn vào các tuyến đường này để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố nhưng cũng không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển kinh tế của địa phương.

Cụ thể, các phương tiện vận tải các loại có nhu cầu băng qua thành phố, vẫn có thể lưu thông bình thường qua tuyến Quốc lộ 20, đoạn qua đường Hùng Vương rẽ sang đèo Mimosa hoặc qua tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh...

Các tuyến phố bị cấm do đường hẹp, lưu lượng phương tiện qua lại lớn; trong thời gian từ sau 21 giờ đến trước 6 giờ hằng ngày, các phương tiện vận tải trên 3,5 tấn vẫn ra vào bình thường nếu có nhu cầu.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Lạt, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải vào thành phố Đà Lạt vừa gây ùn tắc giao thông vừa là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn.

Bước đầu, UBND thành phố Đà Lạt có chủ trương cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông. Chủ trương này nhận được sự đồng tình của đa số người dân, bởi hiện nay các thành phố lớn trên cả nước không nơi nào cho xe tải vào thành phố. Mức phạt cho lỗi vi phạm này là phạt hành chính 1 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Đại úy Chu Anh Quang cho biết thêm, trong tuần đầu tiên ra quân, lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Lạt chưa xử phạt lái xe vi phạm mà chỉ tuyên truyền, nhắc nhở lái xe.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh trước thách thức ngập nước - Bài cuối

TP Hồ Chí Minh trước thách thức ngập nước - Bài cuối

TP Hồ Chí Minh dự kiến trình HĐND quy hoạch tổng thể vào tháng 11/2026, trong đó có xây dựng hệ thống hạ tầng tích hợp chống ngập và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mô hình thành phố bọt biển, các hành lang xanh, khu sinh thái liên kết và đầu tư kiểm soát ngập hạ tầng.

TP Hồ Chí Minh trước thách thức ngập nước - Bài 1

TP Hồ Chí Minh trước thách thức ngập nước - Bài 1

Ghi nhận suốt gần một tháng qua trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau nhiều đợt mưa lớn, ngập nước đang trở thành sức ép ngày càng rõ đối với một đô thị phát triển nhanh, không gian ngày càng mở rộng. Câu chuyện này không còn riêng của từng tuyến đường hay khu dân cư nữa, mà còn gắn với từng biến đổi đang diễn ra trên diện rộng.

Hành trình hơn 3 thập kỷ gìn giữ bình yên Thủ đô của vị tướng

Hành trình hơn 3 thập kỷ gìn giữ bình yên Thủ đô của vị tướng

Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ cán bộ điều tra ở cơ sở đến Giám đốc Công an thành phố. Những vụ án từng tham gia, chỉ đạo điều tra, những câu chuyện chia sẻ từ đồng đội của ông phần nào khắc họa chân dung một người chỉ huy coi trọng chứng cứ, đề cao trách nhiệm và luôn hướng đến mục tiêu giữ gìn bình yên cho nhân dân.