Một số nước ghi nhận tín hiệu lạc quan trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Ngày 6/4, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này không ghi nhận thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới nào trong 3 ngày qua, trong khi có thêm 3 bệnh nhân hồi phục.
Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt người dân trước cửa một ngân hàng nhằm phòng dịch COVID-19 lây lan, tại Phnom Penh, Campuchia ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của bộ trên cũng cho biết đến nay đã có tổng cộng 53 bệnh nhân (chiếm 46,49%) trong số 114 ca nhiễm ở Campuchia hồi phục. 61 bệnh nhân còn lại vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện khác nhau.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn nguồn báo Phnom Penh Post cùng ngày cho biết Chính phủ Campuchia đã ra lệnh ngừng xuất khẩu cá trong một nỗ lực nhằm bình ổn nguồn cung thực phẩm nội địa, ứng phó với sự lây lan của dịch COVID-19. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon nhấn mạnh các biện pháp của chính phủ đưa ra nhằm tăng dự trữ trong nước rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực của Campuchia. Tuy nhiên, ông Veng Sakhon chưa cho biết thời điểm lệnh cấm này có hiệu lực vì bộ trên còn thảo luận chi tiết với Bộ Kinh tế-Tài chính. Trước đó, trong một thông báo gửi các quan chức cấp cao chính phủ và Ủy ban Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen quyết định áp dụng biện pháp chống xuất khẩu cá để tránh tình trạng thiếu thực phẩm và bình ổn giá mặt hàng cá.

Hàng năm, Campuchia xuất khẩu một lượng nhỏ cá nước ngọt trong khi lại nhập khẩu khối lượng đáng kể hải sản để đáp ứng nhu cầu của các nhà hàng trong nước. Năm 2019, Campuchia nhập khẩu khoảng 130.000 tấn hải sản. Cùng thời gian này, Campuchia xuất khẩu 9.190 tấn cá nước ngọt, giảm 3,4% so với năm 2018. Cùng năm, Campuchia thu hoạch khoảng 478.850 tấn cá nước ngọt và 122.250 tấn hải sản.
 
* Tại New Zealand, cùng ngày 6/4, Bộ Y tế nước này thông báo thêm 67 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.106 ca. Nước này chưa ghi nhận thêm ca tử vong nào, trong khi đã có 176 người khỏi bệnh. Hiện 15 người vẫn đang điều trị trong các bệnh viện. New Zealand áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài 4 tuần từ ngày 26/3 và tình trạng khẩn cấp quốc gia chính thức được gia hạn thêm 7 ngày.

* Tại Australia, người đứng đầu ngành y tế Brendan Murphy ngày 5/4 cho biết Australia đang ở "giai đoạn tích cực" của quá trình ứng phó với dịch bệnh COVID-19 khi tốc độ các ca nhiễm giảm đáng kể trong những ngày gần đây. Cụ thể, trong 24 giờ trước khi diễn ra cuộc họp báo của ông Murphy, Australia ghi nhận thêm 139 ca mắc, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 5.687 ca. Ông Murphy nhấn mạnh: "Rõ ràng đây là mức tăng thấp nhất trong vài ngày qua. Chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình vì cộng đồng đã thực hiện những việc cần thiết”.

Ngọc Long - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.