Một số nước EU rời nhóm, tự theo đuổi chiến lược vaccine COVID-19 riêng

Liên quan đến vaccine ngừa COVID-19, Áo và Đan Mạch đã tách khỏi EU để theo đuổi chương trình riêng của mình.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Schoenbrunn, Áo. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai nước này ngày 2/3 tuyên bố sẽ hợp tác với Israel trong nghiên cứu, phát triển vaccine thế hệ mới để kiểm soát biến chủng. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết tốt nhất là không để lệ thuộc vào khối cho chương trình vaccine tương lai. 

Theo ông Kurz, Áo và Đan Mạch đã chấm dứt việc chỉ dựa vào liên minh châu Âu (EU) trong bảo đảm nguồn cung, tiếp cận và tiêm phòng vaccine. Hai nước thành viên EU này có kế hoạch hợp tác với Israel để nghiên cứu, phát triển các loại vaccine thế hệ thứ hai. Tuyên bố này dường như là một cú đánh mạnh vào chương trình mua sắm vaccine chung của EU. 

Theo Thủ tướng Kurz, cách tiếp cận tiêm chủng diện rộng của EU là chuẩn xác về mặt nguyên tắc. Nhưng điểm bất cập nằm ở chỗ Cơ quan Quản lý Y tế châu âu (EMA) đã quá chậm chạp trong cấp phép vaccine, không lưu tâm đến yếu tố sản xuất, cùng với đó là những thất bại trong qua trình cung ứng. 

“Chúng ta phải chuẩn bị kịch bản cho biến chủng mới và không thể chỉ dựa vào EU trong sản xuất vaccine thế hệ hai”, hãng Thông tấn Áo (APA) dẫn lời ông Kurz cho biết.

Cùng thời điểm, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết nước này và Áo đã sẵn sàng thực thi biện pháp đơn phương nhằm có được vaccine. Bà cho biết, chương trình vaccine chung mà EU đưa ra là không đủ, bởi cần phải nâng công suất trong chiến dịch tiêm ngừa. Đó là lý do Đan Mạch hợp tác với Israel.

Cả ông Kurz và Frederiksen dự kiến tuần này sẽ tới thăm Israel để khảo sát chương trình tiêm chủng rốt ráo của nước này. Dự kiến hai người sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để thảo luận về chiến lược nghiên cứu vaccine. 

Không chỉ có Áo và Đan Mạch tìm hướng đi riêng, một số nước EU khác hiện cũng quay sang đặt mua vaccine ngừa COVID-19 của Nga, dù mẫu vaccine này vẫn chưa được EMA cấp phép phê duyệt. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - DW

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.