Một số nhà máy thủy điện tại Sơn La xả đáy, xả nước qua đập tràn

Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến mực nước trên các hồ thủy điện ở các tỉnh Sơn La, Lai Châu lên cao, khiến một số nhà máy thủy điện phải xả đáy, xả nước qua đập tràn để đảm bảo an toàn cho các công trình.
Chú thích ảnh
Nhà máy thủy điện Sơn La mở cửa xả đáy (ảnh tư liệu).

Theo đó, lúc 13 giờ, ngày 6/10, lưu lượng đến hồ Sơn La là 3.017 m3/s, mực nước hồ ở cao trình 215 m, lưu lượng chạy máy là 138 m3/s. Công ty Thủy điện Sơn La báo cáo và đề xuất mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La. Công ty Thủy điện Sơn La ban hành Công văn số 1783/TĐSL-KTAT gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La, tỉnh Phú Thọ và Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc mở 1 cửa xả đáy Nhà máy thủy điện Sơn La vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Trực ban Phòng chống thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các xã: Mường La, Mường Bú, Chiềng Hoa, Chiềng Sung, Pắc Ngà, Tà hộc, Tạ Khoa, Bắc Yên, Chiềng Sại, Kim Bon, Tân Yên, Tân Phong, Tường Hạ, Đoàn Kết, Tô Múa, Song Khủa  để thông tin đến nhân dân biết về thời gian và lưu lượng xả lũ.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, hoa màu, vật nuôi, người dân không đánh bắt cá, bơi lội, tắm giặt, vớt củi, chăn thả gia súc, gia cầm và không qua lại bằng phương tiện vận tải tại các khu vực lòng sông trong thời gian xả lũ để đảm bảo an toàn.

Còn tại Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát, tính đến 9 giờ, ngày 6/10, mực nước hồ thủy điện Bản Chát đạt cao trình 474,88 m, Huội Quảng đạt cao trình 369,79 m (mực nước dâng bình thường ở Bản Chát là 475 m, Huội Quảng là 370 m).

Theo dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão số 11 có thể gây mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc từ ngày 6 - 7/10, với lượng mưa trung bình từ 70 mm - 150 mm, cục bộ có nơi 200 mm, lưu lượng về hồ Bản Chát lớn nhất có thể đạt 1.650 m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho công trình, vùng hạ du và thực hiện điều tiết hồ chứa theo đúng quy trình vận hành đã được phê duyệt, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát cũng sẽ điều tiết xả nước qua đập tràn thủy điện Bản Chát và Huội Quảng khi mực nước hồ chứa đạt mực nước dâng bình thường và lưu lượng về hồ lớn hơn lưu lượng chạy máy; thời gian dự kiến khoảng từ 20 giờ, ngày 6/10, ưu lượng xả qua tràn dự kiến từ 78 ÷ 1.400 m3/s.

Trước khi xả nước, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã ban hành Công văn số 1915/HQBC-KTAT gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lai Châu và tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Mường Kim, Khoen On (tỉnh Lai Châu), xã Chiềng Lao (tỉnh Sơn La) để thông báo kịp thời, rộng rãi đến nhân dân vùng hạ lưu biết để chủ động phòng tránh tai nạn hoặc thiệt hại có thể xảy ra. Đồng thời, có biện pháp nghiêm cấm mọi hoạt động trên vùng lòng hồ thủy điện Huội Quảng và Bản Chát trong phạm vi cách tuyến công trình 1.000 m; sẵn sàng các phương án ứng phó nếu có các tình huống bất lợi xảy ra.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.