Một số mặt hàng thông thương trở lại tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Ngày 5/8, Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, một số mặt hàng đông lạnh, bột sắn đã thông thương, tuy số lượng chưa nhiều nhưng những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu dần được tháo gỡ.
Chú thích ảnh
Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại bãi kiểm hóa Tân Đại Dương, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp kiểm dịch tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Từ ngày 31/7, một số mặt hàng đông lạnh, hoa quả bị tồn đọng tại bãi kiểm hóa đầu cầu phao Đông Hưng, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc.

Thời gian tới, để các mặt hàng nông sản, đông lạnh đi qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được thông quan thuận lợi, Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam thông tin, thành phố đang đề xuất với tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường trao đổi, hội đàm với phía Trung Quốc. Từ đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa; nhanh chóng triển khai test nhanh COVID cho lái xe và các hàng hóa xuất nhập khẩu; đồng thời, có phương án đưa hàng qua Cửa khẩu Bắc Luân II, giảm giá dịch vụ kho bãi cho các xe hàng đỗ chờ thông quan.

Phó Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, để tạo điều kiện cho các phương tiện, hàng hóa lưu thông, các ngành khối cửa khẩu luôn chủ động, kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm khôi phục và ổn định hoạt động xuất nhập khẩu gắn với phòng, chống dịch COVID-19; tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đồng thời, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của các cấp trong phòng, chống dịch đối với các ngành chức năng, doanh nghiệp, lái xe, tổ chức, cá nhân liên quan tại các cửa khẩu, lối mở..., góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ theo hướng chính ngạch, bền vững.

Theo thống kê của Cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đến đầu tháng 8, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1.140 triệu USD, tăng 121% so với cùng kỳ, với các nhóm hàng chủ yếu như: hoa quả tươi, tinh bột sắn, hạt tiêu, hạt điều, hải sản tươi sống và đông lạnh...

Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.