Một số điểm bầu cử tại Thái Lan phải bỏ phiếu lại

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 3/4, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã quyết định có 2 điểm bầu cử sẽ phải kiểm phiếu lại, đồng thời 6 điểm bầu cử phải tiến hành bỏ phiếu lại do số phiếu bầu không nhất quán.
Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh và nhân viên bầu cử Thái Lan kiểm kết quả bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Narathiwat ngày 24/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai điểm bỏ phiếu bị yêu cầu kiểm phiếu lại ở quận Nam Pong, thuộc tỉnh Khon Kaen. Kết quả kiểm phiếu của hai điểm bỏ phiếu này không khớp với tổng số người đi bỏ phiếu. 

Sáu địa điểm bỏ phiếu khác sẽ tiến hành bầu cử lại thuộc các tỉnh Lampang, Yasothorn, Petchaboon, Phitsanulok và thủ đô Bangkok. Tại các địa điểm bỏ phiếu này, tổng số phiếu phát ra không khớp với tổng số cử tri đi bầu cử. Ủy ban bầu cử Thái Lan dự kiến tổ chức bầu cử lại sau tết Songkran của người Thái. 

Thái Lan tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 24/3 vừa qua, với hơn 92.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Kết quả sơ bộ do EC công bố ngày 28/3 trên cơ sở 95% số phiếu được kiểm cho thấy đảng Palang Pracha Rath Rath ủng hộ đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-ocha giành được nhiều phiếu bầu nhất và đảng Pheu Thai đứng thứ hai. 

Kết quả bầu cử chính thức dự kiến được công bố vào ngày 9/5 tới. Theo EC, kết quả cuộc bầu cử chưa được phê chuẩn vì cần thời gian xử lý các khiếu kiện liên quan.

Giới chuyên gia nhận định việc tiến hành kiểm phiếu và bỏ phiếu lại có thể ảnh hưởng đến tiến độ công bố kết quả bầu cử chính thức.

Hữu Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.