Một nữ binh sĩ gìn giữ hoà bình của LHQ bị sát hại tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 10/5, Liên Hợp quốc (LHQ) và Chính phủ Malawi xác nhận một nữ binh sĩ người Malawi trong Phái bộ gìn giữ hoà bình của LHQ tại CHDC Congo (MONUSCO) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của các tay súng Hồi giáo ở tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo.

LHQ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đến CHDC Congo từ năm 1999. Theo đó, khoảng 12.000 binh sĩ thuộc phái bộ MONUSCO đã được triển khai để ngăn chặn bạo lực do hơn 120 nhóm vũ trang ở miền Đông CHDC Congo gây ra. 

Cùng ngày 10/5, một nhóm dân quyền địa phương cho biết các phần tử thuộc nhóm vũ trang tự xưng Lực lượng dân chủ đồng minh (ADF) có nguồn gốc từ Uganda đã tấn công làng Kilia, cách khu vực Beni của tỉnh Bắc Kivu khoảng 18 km về phía Đông Nam, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

ADF hoạt động tại CHDC Congo từ những năm 1990. Nhóm này đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào thường dân, sau các chiến dịch do quân đội CHDC Congo thực hiện truy quét ADF cuối năm 2019. Theo LHQ, khoảng 850 đã bị sát hại trong năm 2020 liên quan các hoạt động cực đoan của ADF.

Tháng 3/2021, Mỹ đã liệt ADF vào danh sách các tổ chức khủng bố có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Lê Quang Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.