Một nông dân sáng chế được máy gieo hạt rau

Anh Lê Công Thành, một nông dân ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức với việc nghiên cứu chế tạo thành công máy gieo hạt các loại rau.

Anh Lê Công Thành, một nông dân ở xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã đạt giải nhì tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức với việc nghiên cứu chế tạo thành công máy gieo hạt các loại rau.

Một nông dân sáng chế được máy gieo hạt rau ảnh 1

Anh Thành giới thiệu về chiếc máy gieo hạt rau.


Chiếc máy này có thể gieo được nhiều loại hạt, kể cả những loại hạt bé nhất như hạt rau dền. Đặc biệt, máy hoạt động với năng suất cao, có thể thay thế từ 20 - 30 nhân công. Theo tính toán, nếu sử dụng cách gieo hạt truyền thống bằng tay thì gieo 1 sào hạt rau cải ngọt (làm thành 18 luống) mất khoảng 23 công (tính luôn cả công nhổ cây con, cấy và che đậy), cho năng suất khoảng 2,5 tấn. Nhưng nếu sử dụng máy gieo hạt rau do anh tự chế thì mất khoảng 10 phút/luống và cho năng suất 3,2 tấn/ha. Chưa kể đến, việc gieo sạ thủ công còn ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động do phải tiếp xúc trực tiếp với phân bón, thuốc trừ sâu trong thời gian dài. Việc gieo hạt bằng máy tự chế cũng tiết kiệm được giống, giảm sâu bệnh và lượng thuốc xịt, thuận lợi trong việc chăm sóc.

Anh Thành cho biết: Máy gieo hạt rau được hoàn thành lần đầu với bộ khung bằng gỗ, sau nhiều lần chỉnh sửa anh chuyển sang khung bằng sắt để sản phẩm bền hơn. Hiện máy gieo hạt rau đã được anh làm vài cái tặng cho một số người bạn thân. Vừa qua đã có nhiều người đến đặt hàng, nhưng anh Thành chờ hoàn tất thủ tục sở hữu trí tuệ rồi mới sản xuất để bán.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Phú đã hình thành vùng chuyên canh rau xanh với diện tích hàng trăm ha, hàng tháng cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hàng chục tấn rau xanh. Riêng trên địa bàn xã Phú Lâm đã có hàng trăm hộ chuyên trồng rau màu với diện tích trên 40 ha rau màu các loại. Hầu hết các hộ nông dân này đều trồng rau theo phương pháp thủ công, truyền thống nên năng suất thấp. Từ khi máy gieo hạt rau của anh Thành ra đời đã giúp cho nông dân trong xã nâng cao hiệu quả sản xuất đồng thời còn động viên khuyến khích các hộ dân thi đua áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ngoài việc thành công về sáng chế máy gieo hạt rau, hiện nay, anh Thành còn đang bắt tay vào nghiên cứu sáng chế ra các loại máy gieo hạt khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: máy bỏ hạt đa năng (dùng cho việc gieo các loại hạt lúa, bắp, đậu…) ở những địa hình khác nhau.

L.H

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.