Một ngư dân bị giảm áp do lặn sâu đã được bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu kịp thời

Ngày 17/3, bệnh nhân Trần Công Thuận quê ở tỉnh Quảng Ngãi bị giảm áp do lặn sâu khi đang khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa đã được bệnh xá đảo Song Tử Tây (Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) tiếp nhận, cấp cứu kịp thời.
Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu. Ảnh: Vũ Tùng

Theo báo cáo của đảo Song Tử Tây, bệnh nhân là Trần Công Thuận, 43 tuổi; quê quán ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; là thợ lặn trên tàu cá Qng 96427-TS (làm nghề đánh bắt cá) do ông Lê Hùng 47 tuổi, người cùng quê làm thuyền trưởng. 

Qua khai thác thông tin ban đầu từ các ngư dân trên tàu, bệnh nhân Trần Công Thuận có tiền sử khỏe mạnh, đã có nhiều năm khai thác hải sản trên khu vực quần đảo Trường Sa. 

Theo lời kể của thuyền trưởng: Ngày 16/3/2026, tàu đánh bắt hải sản cách đảo Đá Thị khoảng 3 hải lý về hướng Nam; bệnh nhân lặn 6 lần, sâu 30-35m, mỗi lần lặn từ 20-30 phút, sau khi ngoi lên lần cuối bệnh nhân thấy mệt, tức ngực, khó thở, yếu 2 chi dưới, bụng chướng căng, bí tiểu, đã tái tăng áp tại chỗ ở độ sâu 18m trong 2 tiếng (21 giờ -23 giờ), bệnh không cải thiện. Bệnh nhân được ngư dân trên tàu đưa vào bệnh xá đảo Song Tử Tây lúc 11 giờ 30 phút ngày 17/3/2026. 

Nhận được thông tin, chỉ huy đảo Song Tử Tây đã chỉ đạo cho bệnh xá đảo làm tốt công tác chuẩn bị và nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân để thăm khám. Qua kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo nhưng tiếp xúc chậm, làm theo lệnh được, tức ngực, bụng chướng, bí trung đại tiện, ấn đau khắp bụng, không đau đầu, không buồn nôn, không đau tai, không chảy máu tai, liệt 2 chi dưới, sức cơ 1/5, tê bì từ thượng vị trở xuống, mạch đập 90, huyết áp 125/70 mmHg, nhiệt độ 36,8 độ C, Sp02 98 %.

Bệnh nhân được đặt đường truyền, bù dịch, nước tiểu vàng, corticoid, thở oxy, chống kết tập tiểu cầu, 3B. Qua diễn biến của bệnh nhân và kết quả thăm khám ban đầu các y, bác sĩ bệnh xá đảo chuẩn đoán: Bệnh giảm áp cấp tính mức độ nặng (tuýp 2); tổn thương thần kinh gây hạ liệt, liệt ruột, bí tiểu do lặn sâu 35m giờ thứ 21.

Sau khi hội ý về chuyên môn bệnh xá đảo Song Tử Tây đã xin ý kiến hội chuẩn với viện y học Hải quân điều trị tái tăng áp theo phác đồ 6, truyền dịch, thở oxy, đặt sonde tiểu, sonde dạ dày, chống kết tập tiểu cầu, corticoid, bổ não, tăng dẫn truyền thần kinh, giảm đau, theo dõi toàn trạng.

Hiện nay các y bác sĩ bệnh xá đảo đang theo dõi sát tình trạng bệnh nhân sẵn sàng xử lý các bước tiếp theo.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.