Một nghị sĩ Nhật Bản bị bắt giam trở lại

Ngày 20/8, các công tố viên Nhật Bản đã bắt giam trở lại Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Tsukasa Akimoto, với cáo buộc dùng tiền mua chuộc nhân chứng khai man trước tòa liên quan tới vụ bê bối hối lộ của một doanh nghiệp Trung Quốc. 
Chú thích ảnh
Nghị sĩ Nhật Bản Tsukasa Akimoto bị cáo buộc mua chuộc nhân chứng khai man trước tòa liên quan đến một vụ bê bối hối lộ của doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hạ nghị sĩ Tsukasa Akimoto, 48 tuổi, đã bị bắt lại khi đang được tại ngoại sau khi bị cáo buộc nhận 7,6 triệu yen (72.000 USD) tiền hối lộ từ doanh nghiệp điều hành sòng bạc của Trung Quốc 500.com hồi năm 2017 và năm 2018 khi ông ở cương vị phụ trách triển khai chính sách của Chính phủ Nhật Bản về xây dựng các khu nghỉ dưỡng cho phép tích hợp sòng bạc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch.

Ông Akimoto, người đã rời khỏi LDP không lâu sau khi bị bắt lần đầu tiên vào tháng 12/2019, đã bác bỏ cáo buộc mới nhất của các công tố viên. Theo đó, nghị sĩ này bị nghi ngờ yêu cầu một cựu cố vấn cho doanh nghiệp 500.com, người cũng được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh, đưa ra những lời khai man để đổi lấy 30 triệu yen thông qua những người ủng hộ mình hồi tháng 6 và tháng 7.

Hồi đầu tháng này, các công tố viên đã bắt giữ 3 người ủng hộ ông Akimoto và điều tra mối liên quan với nghị sĩ này. 

Ông Akimoto đã trở lại làm việc với tư cách là một nghị sĩ Nhật Bản hồi tháng 2 vừa qua sau khi được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh. 

Doanh nghiệp 500.com của Trung Quốc đã lập một công ty con ở Nhật Bản vào tháng 7/2017 nhằm thực hiện kế hoạch mở một khu nghỉ dưỡng có tích hợp sòng bạc ở tỉnh Hokkaido. Các công tố viên nghi ngờ doanh nghiệp Trung Quốc này đã hối lộ ông Akimoto để tìm cách thâm nhập vào lĩnh vực sòng bạc "đầy béo bở" ở Nhật Bản. Doanh nghiệp này cũng bị nghi ngờ đã mang từ nước ngoài vào Nhật Bản hàng triệu yen tiền mặt mà không khai báo hải quan, vi phạm luật giao dịch ngoại hối.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.