Một năm thu nhập của tỷ phú các nước G20 có thể giúp thế giới xoá nghèo

Tỷ phú tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kiếm được 2.200 tỷ USD vào năm ngoái, trong khi số tiền để đưa tất cả người nghèo trên thế giới thoát khỏi đói nghèo chỉ là 1.650 tỷ USD.
Chú thích ảnh
Phụ nữ và trẻ em tại trại tị nạn Kebribeyah, miền Đông Ethiopia. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn báo cáo của tổ chức từ thiện Oxfam có trụ sở tại Anh công bố ngày 19/11, hãng tin AFP cho hay các tỷ phú tại 19 quốc gia thành viên của nhóm các nước phát triển G20 đã kiếm được 2.200 tỷ USD vào năm ngoái khi tổng tài sản của họ tăng lên 15.600 tỷ USD.

Oxfam kêu gọi hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tuần này ủng hộ các sáng kiến của nước chủ nhà Nam Phi nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo toàn cầu nghiêm trọng và gánh nặng nợ nần đang làm suy yếu các nước đang phát triển.

Tổ chức này tuyên bố: “Chi phí hàng năm để nâng cao đời sống cho 3,8 tỷ người hiện đang sống dưới mức nghèo khổ là 1.650 tỷ USD”. Oxfam chỉ ra rằng 3,4 tỷ người đang sống ở các quốc gia chi tiêu nhiều hơn cho việc trả lãi so với giáo dục hoặc y tế.

Oxfam ủng hộ khuyến nghị mà Nam Phi sẽ trình lên hội nghị thượng đỉnh ngày 22-23/11 về việc thành lập một hội đồng quốc tế để giải quyết bất bình đẳng.

“Nếu G20 Nam Phi thành lập một Ủy ban Quốc tế mới về Bất bình đẳng, đó sẽ là một bước tiến to lớn trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp về bất bình đẳng”, giám đốc điều hành Amitabh Behar cho biết trong tuyên bố.

Oxfam cũng kêu gọi những người giàu trên thế giới phải được đánh thuế công bằng để góp phần xóa đói giảm nghèo và chống lại các sự cố biến đổi khí hậu.

Đối với Mỹ - quốc gia vắng mặt trong cuộc họp sắp tới, Oxfam chỉ trích nước này ủng hộ “các chính sách phá hoại - từ thuế quan gay gắt đến giảm thuế thụt lùi và cắt giảm viện trợ cứu sinh - làm gia tăng bất bình đẳng giữa người giàu và người nghèo”.

G20 bao gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu đại diện cho 85% GDP toàn cầu và 2/3 dân số thế giới.

Là nước chủ nhà của hội nghị G20 năm nay, Nam Phi hy vọng hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên tại châu Phi sẽ thúc đẩy các vấn đề mà lục địa này và các nước đang phát triển ở “Nam Bán cầu” phải đối mặt trước khi chức chủ tịch luân phiên được chuyển giao cho Mỹ vào năm 2026.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.