Một máy bay quân sự mất tích tại CH Chad

Quân đội CH Chad ngày 14/3 cho biết một máy bay trực thăng quân sự của nước này đã mất tích một ngày trước đó, khi bay từ thủ đô N'Djamena đến khu vực Faya-Largeeau, miền Bắc nước này.
Chú thích ảnh
Trực thăng Mi-17. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hiện chưa rõ chiếc máy bay đã hạ cánh tại một điểm nào đó hay đã bị rơi. Các hoạt động điều tra đang được triển khai nhưng chưa phát hiện bất cứ thông tin nào. Cơ quan chức năng không tiết lộ số người trên máy bay.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trực thăng bị mất tích là máy bay vận tải Mi-17 do Nga sản xuất, được đưa vào sử dụng tại CH Chad từ đầu những năm 1980. Nguồn tin an ninh cho biết không quân CH Chad hiện sở hữu khoảng 12 máy bay trực thăng. Năm 2005, một chiếc trực thăng quân sự đã rơi ở Adre, miền Đông nước này. Trong vài tháng gần đây, quân đội được triển khai tại Tibest, thuộc vùng cực Bắc của CH Chad, nơi thường xuyên xảy ra các vụ đụng độ giữa thợ mỏ và lực lượng chức năng. Trực thăng Mi-17 được sử dụng trong các cuộc đụng độ này.

Miền Bắc của CH Chad, giáp với Sudan, Libya và Nigeria, được đánh giá là khu vực đầy biến động. Một số nhóm phiến quân người Chad đã thành lập căn cứ ở miền Nam Libya.        

Quang Trường

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.