Một học sinh tử vong trong vụ nổ súng ở trường học tại Đức

Cảnh sát Đức cho biết một học sinh 15 tuổi đã tử vong trong một vụ nổ súng tại một cơ sở giáo dục đặc biệt ở thị trấn Offenburg miền Tây Nam nước này ngày 9/11.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đức triển khai tại thủ đô Berlin. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nghi phạm nổ súng cũng là một học sinh 15 tuổi học tại trường học nói trên. Học sinh này đã bị bắt giữ ngay trong một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát và đang bị tạm giam.

Hãng tin DPA của Đức cùng ngày đưa tin vụ tấn công được cho là xảy ra ngay tại lớp học của nghi phạm. Khi xảy ra vụ việc, 180 học sinh đã được sơ tán khỏi trường và phụ huynh được thông báo đến đón con. 

Theo các nhà điều tra, nghi phạm đã vào lớp học trong giờ ăn trưa, đến gần bạn học cùng lớp và nổ súng. Nạn nhân đã tử vong sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Cảnh sát và công tố viên cho rằng nghi phạm hành động một mình và nguyên nhân chính dẫn tới vụ việc có thể là “động cơ cá nhân”, xuất phát từ tranh cãi giữa hai học sinh.

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi hai học sinh dùng súng đe dọa giáo viên tại một trường học ở thành phố cảng Hamburg. Không có ai bị thương trong vụ việc này. 

Tháng 3 vừa qua, một vụ xả súng kinh hoàng cũng xảy ra ở thành phố Hamburg khiến 7 người thiệt mạng. Sau sự việc đã có nhiều tiếng nói ở Đức kêu gọi siết chặt hơn nữa quy định sở hữu súng đạn ở nước này, trong bối cảnh kế hoạch cải cách luật sở hữu súng đạn ở Đức cho đến nay vẫn chưa được thực hiện, một phần do sự phản đối của đảng Dân chủ Tự do (FDP).

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.