Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị phạt 220 triệu đồng

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 689/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bao Vinh (trụ sở tại xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có hành vi kinh doanh xăng Ron 95-III có chất lượng không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Theo đó, tổng lượng xăng Ron 95-III vi phạm về chất lượng là 16.915 lít, với giá bán tại thời điểm kiểm tra là 24.510 đồng/lít.

Với số lượng xăng vi phạm trên, doanh nghiệp này bị phạt số tiền 220 triệu đồng, theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 19, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2011).

Do lượng xăng vi phạm vẫn nằm trong kho nên về biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bao Vinh buộc thu hồi và tái chế; hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với lượng xăng này.

Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bao Vinh do bà Lê Phương Thảo làm Giám đốc. Trước đó, vào đầu tháng 2/2022, một số khách hàng sau khi đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Hương Toàn (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) thuộc Công ty TNHH Một thành viên xăng dầu Bao Vinh phản ánh nghi ngờ chất lượng xăng tại đây không đảm bảo. Sau đó, đoàn công tác do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế) phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và các đơn vị liên quan đã vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu xăng tại đây để đưa đi phân tích.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Quảng Trị quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm đến năm 2035

Tỉnh Quảng Trị đang từng bước chuyển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung nhằm nâng hiệu quả kiểm soát thú y, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tỉnh cũng đang đặt mục tiêu đến năm 2035, cơ bản chấm dứt các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ tại những khu vực đã có cơ sở tập trung đủ điều kiện, qua đó chuyển từ phương thức quản lý phân tán sang tập trung nguồn lực thú y và kiểm soát chặt hơn dòng thịt từ khâu giết mổ đến lưu thông, tiêu thụ trên thị trường.