Một công dân Trung Quốc nghi đánh cắp bí mật thương mại Mỹ trị giá hơn 1 tỷ USD

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ một công dân Trung Quốc được cho là đã đánh cắp các bí mật thương mại liên quan một sản phẩm có trị giá hơn 1 tỷ USD từ một công ty dầu mỏ của Mỹ.

Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 20/12 đã bắt giữ Tan Hongjin (35 tuổi) tại Oklahoma với cáo buộc Tan đánh cắp các bí mật thương mại bằng cách tải bất hợp pháp hàng trăm tập tài liệu từ một công ty, trong đó có tài liệu liên quan quyền sở hữu trí tuệ của một sản phẩm năng lượng rất có giá trị.

Theo cáo buộc, Tan Hongjin đã đánh cắp các hồ sơ để phục vụ một công ty Trung Quốc.

Tên tuổi của công ty bị đánh cắp tài liệu không được công bố. Nhưng hồ sơ trên LinkedIn xác định nhà khoa học vật liệu có tên Tan Hongjin đang làm việc cho trung tâm nghiên cứu của công ty năng lượng Phillips 66 tại Bartlesville, Oklahoma. 

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang tăng cường các biện pháp cần thiết trước những vụ tấn công và đánh cắp dữ liệu cũng như bí mật thương mại được cho là do Chính phủ Trung Quốc “chống lưng”.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.