Một chỉ huy cấp cao của IS bị tiêu diệt tại Iraq

Ngày 6/10, lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi ở Iraq tuyên bố đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong chiến dịch truy quét tại tỉnh Babil, phía Nam thủ đô Baghdad.
Chú thích ảnh
 Các tay súng thuộc lực lượng Hashd Shaabi của Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ, dựa trên thông tin tình báo, lực lượng Hashd Shaabi đã tiến hành chiến dịch ở khu vực Jurf al-Nasr, tiêu diệt một đối tượng được cho là chỉ huy quân sự của IS ở các tỉnh miền Nam Iraq. Một cảnh sát giấu tên ở tỉnh Babil cho biết nhân vật này từng chủ mưu hàng chục vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Iraq.

Tình hình an ninh ở Iraq đã được cải thiện đáng kể sau khi IS bị đánh bại vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, tàn dư của IS đã trà trộn vào các khu vực đô thị hoặc dạt đến các vùng sa mạc, đồi núi hiểm trở ở nước này để lẩn trốn và tiếp tục hoạt động. Chúng thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.