Một cảnh sát thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ

Ngày 7/1, cảnh sát tại Đồi Capitol cho biết một nhân viên của lực lượng này đã thiệt mạng do bị thương khi trấn áp vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ xảy ra trước đó 1 ngày. 
Chú thích ảnh
Cảnh sát chống bạo động được triển khai bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, DC, ngày 6/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố chính thức, Cảnh sát Đồi Capitol thông báo sĩ quan Brian Sicknick đã bị chấn thương trong khi đối phó với người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc hội. Sau vụ bạo loạn, cảnh sát Sicknick đã quay lại đơn vị và bất tỉnh. Anh được đưa tới bệnh viện và qua đời sau đó. Cảnh sát cho biết sẽ điều tra về cái chết của cảnh sát Sicknick.

Đây là người thứ 5 thiệt mạng liên quan tới vụ hỗn loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày Thượng viện và Hạ viện Mỹ nhóm họp để chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 với chiến thắng thuộc ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Trong vụ hỗn loạn này, nữ cựu quân nhân Ashli Babbitt bị cảnh sát Điện Capitol bắn trong khi đám đông đột nhập vào tòa nhà và đã không qua khỏi. Viên cảnh sát bắn cựu quân nhân này đã bị tạm bị đình chỉ nhiệm vụ trong khi chờ điều tra của cảnh sát thủ đô và cảnh sát Đồi Capitol. Ba người khác - một phụ nữ và hai nam giới - cũng đã thiệt mạng sau khi được cấp cứu y tế trong các vụ khác nhau ở gần khu vực Đồi Capitol.

Cùng ngày, quyền Trưởng công tố thủ đô Washington, Michael Sherwin cho biết đã truy tố 55 người dính líu đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ hôm 6/1, chủ yếu với các tội danh xâm nhập bất hợp pháp và phá hoại.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.