Một bộ trưởng Israel từ chức để phản đối lệnh phong tỏa toàn diện

Bộ trưởng Nhà ở Israel Yaakov Litzman ngày 13/9 đã thông báo từ chức để phản đối các biện pháp phong tỏa đất nước mà chính phủ dự kiến sắp áp dụng để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Yaakov Litzman phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tel Aviv, Israel. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Yaakov Litzman - trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Y tế, cho rằng các biện pháp phong tỏa sẽ cấm người dân tới các đền thờ Do Thái trong các lễ hội Rosh Hashanah và Yom Kippur bắt đầu từ ngày 18/9 tới. Theo ông, đây là điều bất công và không đếm xỉa tới hàng trăm nghìn người Israel và những người theo đạo Do Thái chính thống.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ lấy làm tiếc trước quyết định từ chức của ông Litzman, tuy nhiên ông Netanyahu vẫn khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp phong tỏa mới.

Theo thống kê của hãng tin AFP,  Israel hiện là nước đứng thứ 2 trên thế giới, sau Bahrain, về tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 tính theo dân số. Cho đến nay, Israel đã phát hiện 153.759 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.108 ca tử vong, trong tổng dân số 9 triệu người.

Bộ Y tế Israel vừa thông báo nước này quyết định áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện trên cả nước bắt đầu từ tuần tới sau khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh.  Đây sẽ là giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch gồm 3 giai đoạn nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan tại Israel. Giai đoạn 2 và 3 sẽ được triển khai khi số ca mắc bệnh giảm.

Theo lệnh phong tỏa, các trường học, nhà hàng, khách sạn, địa điểm văn hóa và giải trí, cửa hàng, sẽ phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị và hiệu thuốc. Ngoài ra, nhiều văn phòng làm việc sẽ phải đóng cửa hoặc chỉ hoạt động một phần, theo đó áp dụng hình thức làm việc tại nhà. Trong giai đoạn 2, cấm đi lại giữa các thành phố và hạn chế tập trung đông người, trong khi hệ thống giáo dục và hầu hết các doanh nghiệp sẽ vẫn đóng cửa. Trong giai đoạn 3 sẽ phân loại các khu vực theo màu sắc đỏ, cam, vàng, và xanh tương ứng tình hình dịch bệnh, qua đó áp dụng các biện pháp hạn chế riêng rẽ phù hợp từng khu vực.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.