Một bộ trưởng của Liban thoát chết trong vụ mưu sát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề người tị nạn của Liban - ông Saleh al-Gharib đã thoát chết trong một vụ mưu sát, trong khi hai vệ sĩ của ông này thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Saleh al-Gharib. Ảnh: AP

Truyền thông Liban ngày 30/6 cho biết đoàn xe của Bộ trưởng Saleh al-Gharib đã bị tấn công khi đang di chuyển qua một thị trấn.

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Jadeed sau vụ tấn công, Bộ trưởng Saleh al-Gharib nhận định “những gì đã xảy ra là một vụ phục kích có vũ trang và là một âm mưu ám sát rõ ràng”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Liban Elias Bou Saab đã kêu gọi người dân trong nước bình tĩnh, đồng thời cho biết đã triển khai quân đội tới khu vực trên để đảm bảo an ninh.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh đang có nhiều tranh cãi về số phận của người tị nạn Syria ở Liban. Trên 1 triệu người tị nạn Syria đã đăng ký với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ở nước này. Trong khi đó, theo Chính phủ Liban, con số thực tế về người tị nạn Syria đang cư trú ở nước này vào khoảng 1,5 triệu người.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.