Moskva tuyên bố thẳng về vai trò mờ nhạt của 'chiếc ô hạt nhân' Anh trong việc bảo vệ châu Âu

Đại sứ Liên bang Nga tại Anh Andrey Kelin tuyên bố “chiếc ô hạt nhân” của Anh sẽ không mang lại thêm an ninh cho các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác ở châu Âu.
Chú thích ảnh
Ngày 17/2/2026, trả lời phỏng vấn báo Izvestia, Đại sứ Liên bang Nga tại Anh Andrey Kelin tuyên bố rõ ràng ‘chiếc ô hạt nhân’ của Anh sẽ không thể cung cấp bất kỳ bảo đảm an ninh vật chất bổ sung nào” cho châu Âu. (Trong ảnh: Tàu ngầm lớp Vanguard của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh)

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 17/2 cho biết phát biểu của Đại sứ Kelin được đưa ra trong bối cảnh gia tăng các cuộc thảo luận về việc châu Âu phát triển năng lực răn đe hạt nhân riêng sau khi Nhà Trắng thông báo rằng Mỹ sẽ thu hẹp các cam kết an ninh đối với các đồng minh châu Âu, đồng thời tập trung hơn vào việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ và kiềm chế Trung Quốc.

Năm ngoái, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông muốn đất nước mình được che chở dưới “chiếc ô hạt nhân” của Anh và Pháp, hai quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) duy nhất ở châu Âu sở hữu vũ khí hạt nhân.

Vào tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng thông báo rằng các cuộc đàm phán về những bảo đảm tương tự đang được tiến hành giữa Stockholm và London.

Trả lời phỏng vấn báo Izvestia của Liên bang Nga hôm 17/2, Đại sứ Kelin nói rằng “rõ ràng ‘chiếc ô hạt nhân’ của Anh sẽ không thể cung cấp bất kỳ bảo đảm an ninh vật chất bổ sung nào” cho châu Âu.

Quan chức ngoại giao này cho biết giới chức ở Moskva đang theo dõi chặt chẽ các động thái của “những quốc gia theo đuổi chính sách công khai chống Liên bang Nga”.

“Khả năng mở rộng các bảo đảm hạt nhân sẽ được tính đến trong hoạch định quân sự của chúng tôi, cũng như trong các cuộc thảo luận tiếp theo về các vấn đề ổn định chiến lược”, Đại sứ Kelin nói thêm.

Lực lượng răn đe hạt nhân của Anh, vốn gắn bó với NATO từ năm 1962, bao gồm 225 đầu đạn được triển khai trên bốn tàu ngầm lớp Vanguard.

Năm ngoái, chính phủ Anh cũng công bố kế hoạch mua 12 tiêm kích tàng hình F-35 từ Mỹ, có khả năng mang theo tên lửa tấn công hạt nhân.

“Việc tăng cường tiềm lực như vậy dường như gieo vào London một niềm hy vọng mang tính ảo tưởng về vai trò lãnh đạo trong việc bảo đảm an ninh châu Âu”, ông Kelin nhận xét.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich tổ chức ở Đức vào tuần trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng Liên bang Nga có thể sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự chống lại NATO “trước khi thập kỷ này kết thúc”.

Ông Starmer nhấn mạnh rằng việc Anh và Pháp - quốc gia không tham gia Nhóm Hoạch định Hạt nhân của NATO - hợp tác với nhau trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân là “tối quan trọng”.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov tái khẳng định rằng Moskva “không có ý định tấn công châu Âu. Không có lý do gì để làm như vậy”.

Tuy nhiên, ông cảnh báo NATO sẽ phải đối mặt với “một phản ứng quân sự toàn diện” nếu khối này sử dụng vũ lực chống Liên bang Nga trước.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.