Moskva sẽ hành động nếu căn cứ quân sự bị đe dọa

Nga cảnh báo sẽ hành động nếu căng thẳng leo thang và xảy ra nguy cơ về an ninh tại căn cứ hải quân của Moskva tại Ukraine.

Nga cảnh báo sẽ hành động nếu căng thẳng leo thang và xảy ra nguy cơ về an ninh tại căn cứ hải quân của nước này tại Ukraine.

Theo hãng tin AFP, 2 chiếc xe bọc thép đã được triển khai gần cứ quân sự của Nga tại cảng Sevastopol, Ukraina ngày 25/2. Một chiếc được bố trí tại căn cứ thuộc hạm đội biển Đen của Nga trong khi chiếc còn lại triển khai trong sân của tòa nhà hải quân ở trung tâm thành phố Cirmea.

Moskva sẽ hành động nếu căn cứ quân sự bị đe dọa ảnh 1

Chiếc xe bọc thép của quân đội Nga hiện diện tại cảng Sevastopol. Ảnh: Theguardian.

Phát ngôn viên của hạm đội Nga tại Sevastopol từ chối bình luận về việc triển khai trên nhưng các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng chúng được bố trí nhằm sẵn sàng đối phó với "các cuộc tấn công khủng bố".

Trước đó, Người đứng đầu Ủy ban thuộc Quốc hội Nga phụ trách quan hệ với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, ông Leonid Slutsky tuyên bố Moskva sẽ hành động trong trường hợp căng thẳng leo thang trên bán đảo Crimea.

"Nếu cuộc sống và sức khỏe của đồng bào của chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi sẽ không đứng ngoài", ông Slutsky nói trong chuyến thăm tới thủ phủ của Simferopol, Ukraine ngày 25/2. Tuy nhiên ông Slutsky cũng từ chối bình luận về những hành động mà Nga có thể thực hiện.

Cùng ngày, Tổng thống lâm thời Ukraina Olexander Turchynov cảnh báo rằng đất nước có nguy cơ phải đối mặt với một mối đe dọa nghiêm trọng từ chủ nghĩa ly khai trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng tình cảm thân Nga sẽ bùng lên tại bán đảo Crimea, nơi có nhiều người gốc Nga và mang quốc tịch Nga sinh sống.

"Chúng tôi đã thảo luận về việc không cho phép xuất hiện bất kỳ dấu hiệu chủ nghĩa ly khai và các mối đe dọa liên quan đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội này", ông Olexander Turchynov cho biết sau cuộc họp với những cán bộ chủ chốt.

Bán đảo Crimea là khu vực có rất nhiều người Nga sinh sống và vốn thuộc chủ quyền của Nga cho đến năm 1954. Năm 2010, ngay sau khi trở thành Tổng thống Ukraine, ông Viktor Yanukovych đã ký với Nga một thỏa thuận cho phép kéo dài thời hạn Hạm đội Biển Đen đóng quân tại Crimea đến hết năm 2042.

CT(Theguardian)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.