Moody's hạ mức xếp hạng tín dụng 9 ngân hàng Đan Mạch

Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ mức xếp hạng tín dụng của 9 ngân hàng Đan Mạch từ 1 đến 3 bậc do những tác động từ cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực sử dụng đồng Euro tới khả năng huy động vốn của các ngân hàng này.


Ngày 30/5, Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ mức xếp hạng tín dụng của 9 ngân hàng Đan Mạch lần lượt từ 1 đến 3 bậc do những tác động từ cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực sử dụng đồng Euro tới chất lượng tiền gửi ngân hàng và khả năng huy động vốn của các ngân hàng này.


Chín ngân hàng bị hạ bậc tín nhiệm gồm Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, Spar Nord Bank, Ringkjobing Landbobank, Nykredit, Realkredit, DLR Kredit và Danmarks Skibskredit. Ngoài ra, ngân hàng Sampo Bank - chi nhánh của Danske Bank ở Phần Lan, cũng nằm trong số ngân hàng bị đánh tụt hạng tín nhiệm đợt này.

 Moody's hạ mức xếp hạng tín dụng 9 ngân hàng Đan Mạch ảnh 1

Danske Bank - Một trong chín ngân hàng bị hạ bậc tín nhiệm. Ảnh: Internet

Trong số các ngân hàng trên, DLR Kredit bị hạ 3 bậc xuống mức BA1 với triển vọng tín dụng yếu. Moody's cho rằng các thể chế tài chính Đan Mạch đang đối mặt với thực trạng tăng trưởng kinh tế trì trệ, giá bất động sản sụt mạnh và tình trạng thất nghiệp tăng cao cũng như nguy cơ tác động từ bên ngoài do cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng Euro hiện nay.


Cơ quan xếp hạng tín nhiệm này cũng đánh giá rằng sự lệ thuộc đáng kể của hầu hết các thể chế tài chính vào việc huy động vốn từ thị trường đã làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của các thể chế này liên quan cuộc khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu.


Moody's cho biết thêm hiện mức xếp hạng tín nhiệm dài hạn của các thể chế tài chính của Đan Mạch đứng ở mức BAA1, chỉ cách mức "không khuyến nghị đầu tư" 3 bậc .

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.