Montenegro ký thỏa thuận gia nhập NATO

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg thông báo ngày 19/5, NATO sẽ ký thỏa thuận với Montenegro về gia nhập liên minh quân sự này, mở đường cho quốc gia nhỏ bé vùng Balkan trở thành thành viên thứ 29 của NATO.
Montenegro ký thỏa thuận gia nhập NATO ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời họp báo trước thềm hội nghị ngoại trưởng NATO kéo dài 2 ngày tại trụ sở tổ chức này ở Brussels, ông Stoltenberg tuyên bố tư cách thành viên của Montenegro là "dấu hiệu rõ ràng cho thấy các quốc gia NATO tiếp tục thiết lập sự ổn định và an ninh tại các nước Tây Balkan". Ngoài ra, động thái này cũng cho thấy "cánh cửa của NATO vẫn để mở", trong bối cảnh NATO chuẩn bị tiến hành hội nghị cấp cao tại Ba Lan vào tháng 7 tới. Tại hội nghị này, NATO sẽ thông qua kế hoạch cải tổ quân sự quy mô lớn được nhất trí trước đó.

Theo các nguồn tin ngoại giao, 28 nước thành viên NATO cần 18 tháng để phê chuẩn thỏa thuận gia nhập của Montenegro.

Thông báo trên càng làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ giữa Nga và NATO. Nga lên án rằng tiến trình này là một ví dụ nữa cho thấy NATO "xâm phạm lợi ích chiến lược" của nước này và là nguy cơ đối với an ninh quốc gia Nga.

NATO chính thức mời Montenegro gia nhập hồi tháng 12/2015 và quyết định trên đã dẫn tới Nga cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả để bảo vệ những lợi ích an ninh tại khu vực Balkan.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.