Mong manh tiến trình hòa bình ở Colombia

Ngày 20/2, nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) ở Colombia tuyên bố rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ, với lý do các quy tắc cơ bản được thiết lập khi tiến trình đàm phán bắt đầu vào năm 2022 chưa được tuân thủ.
Chú thích ảnh
Đại diện Chính phủ Colombia Vera Grabe (trái) và Trưởng đoàn đàm phán nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) Ramirez Pineda (phải) sau lễ ký thỏa thuận tại đàm phán hòa bình ở La Habana, ngày 6/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trong một tuyên bố, ELN cho biết lực lượng này sẽ không tham gia các cuộc đàm phán vòng thứ 6 đang diễn ra tại Cuba cho đến khi chính quyền của Tổng thống Gustavo Petro tuân thủ các thỏa thuận đạt được tại bàn đàm phán. Tuyên bố nhấn mạnh, mặc dù hai bên đã đạt được thỏa thuận về một quy trình đàm phán cấp quốc gia có sự tham gia của xã hội, nhưng chính quyền của Tổng thống Petro lại thiết lập một cuộc đối thoại cấp địa phương ở vùng Nariño vào tháng tới và một cuộc đàm phán có sự tham gia của đại diện Liên hợp quốc và Hội đồng Giám mục Colombia.

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi ELN và Chính phủ Colombia kết thúc vòng đàm phán hòa bình tại La Habana, Cuba, trong đó hai bên nhất trí gia hạn thêm 180 ngày lệnh ngừng bắn song phương. ELN cũng cam kết “đơn phương và tạm thời đình chỉ các vụ bắt giữ có yếu tố kinh tế”.

ELN hiện là nhóm vũ trang duy nhất ở Colombia sau khi Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) giải giáp.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

LHQ cảnh báo tác nhân có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói

LHQ cảnh báo tác nhân có thể đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói

Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Alexander de Croo cảnh báo hàng triệu người có thể bị đẩy vào cảnh nghèo đói do chi phí năng lượng tăng cao, tác động nghiêm trọng của hiện tượng El Nino và lãi suất leo thang, trong khi các quốc gia dễ bị tổn thương đang bị đẩy đến bờ vực bởi các cuộc khủng hoảng liên tiếp.

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nghi vấn về việc dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink bị hạn chế có chủ ý trong những đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Tình trạng mất kết nối được cho là đã khiến Ukraine phải hủy một số nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đánh chặn.