Mông Cổ điều tra vụ bán phế liệu MIG-21 cho Triều Tiên

Cơ quan chống tham nhũng Mông Cổ đang điều tra Chuẩn tướng Không quân nước này, ông Tojoon Dashdeleg xung quanh vụ tìm cách bán các động cơ và bộ phận khác của máy bay tiêm kích MIG-21 cũ cho Triều Tiên.

Cơ quan chống tham nhũng Mông Cổ đang điều tra Chuẩn tướng Không quân nước này, ông Tojoon Dashdeleg xung quanh vụ tìm cách bán các động cơ và bộ phận khác của các máy bay tiêm kích MIG-21 cũ cho Triều Tiên.

Mông Cổ điều tra vụ bán phế liệu MIG-21 cho Triều Tiên ảnh 1

Một chiếc MIG-21 bị bỏ thành phế liệu. Ảnh: Internet.

Trong tuần qua, các điều tra viên đã xác nhận vụ điều tra liên quan tới thỏa thuận vào năm 2011 về việc bán các bộ phận phế liệu của 20 chiếc máy bay MIG-21 đã ngừng sử dụng. Các nhân viên điều tra cho biết họ xem xét hợp đồng trên sau khi một phái viên của Triều Tiên phàn nàn với giới chức Mông Cổ hồi tháng 11/2012 rằng Bình Nhưỡng đã trả 1,5 triệu USD, song vẫn chưa nhận được các bộ phận trên.

Quan chức E. Amarbat của cơ quan chống tham nhũng trên cho biết, tướng Dashdeleg, mới đệ đơn từ chức gần đây, cùng hai đối tác làm ăn đã hoàn trả một nửa số tiền, song vẫn sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Hợp đồng gây tranh cãi trên đã nhấn mạnh vai trò của Mông Cổ như một trong số ít cầu nối của đất nước bị cô lập Triều Tiên với thế giới bên ngoài.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.