Móng Cái: Hướng tới xây dựng cửa khẩu thông minh

Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đang trong quá trình nghiên cứu mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) (khu vực Bắc Luân I và Bắc Luân II). Dự kiến trong tháng 5/2025 báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh để Tổ công tác cấp Tỉnh – Khu hai nước tổ chức nghiên cứu, hội đàm. 
Chú thích ảnh
Hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Móng Cái. Ảnh tư liệu: Thanh Vân/TTXVN

Các nội dung của mô hình bám sát Thỏa thuận khung hợp tác thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) và thí điểm xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) giữa Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ký kết ngày 12/4/2025.

Trên thực tế, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đang hoạt động theo mô hình cửa khẩu thông minh. Đây là một trong những cửa khẩu đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư và nâng cấp để trở thành cửa khẩu thông minh. 

Hiện nay, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được trang bị các hệ thống công nghệ hiện đại như: hệ thống quản lý và kiểm soát hàng hóa tự động; hệ thống đọc mã vạch và mã QR; hệ thống camera giám sát và nhận dạng khuôn mặt; hệ thống quản lý và kiểm soát phương tiện tự động. Những hệ thống này đã giúp tăng cường hiệu quả quản lý và kiểm soát tại cửa khẩu, giảm thiểu thời gian và chi phí cho các hoạt động giao thương.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã được kết nối với hệ thống cửa khẩu thông minh của thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, giúp tăng cường hợp tác và giao thương giữa hai nước. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn, phát hiện, ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp, kiểm tra và quản lý phương tiện một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này đã giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho các hoạt động giao thương, đồng thời, siết chặt an ninh, an toàn cho người, hàng hóa và phương tiện. 

Tại cửa khẩu Bắc Luân II, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Đại Dương (Móng Cái - Việt Nam) và Tập Đoàn Kiểm Nghiệm Trung Quốc - Công ty TNHH Quảng Tây, Chi nhánh Đông Hưng (Trung Quốc) đã hợp tác đầu tư xây dựng Phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tại khu vực dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dịch vụ - thương mại Trạm kiểm soát liên ngành Cầu Bắc Luân II, nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu và giao thương hàng hóa, xuất khẩu hàng hóa là nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc. 

Trong đó có các mặt hàng hoa quả, thực phẩm động thực vật khác, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu. Từ đó giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu giảm bớt các chi phí liên quan đến việc kiểm nghiệm và truy xuất hàng hóa xuất khẩu, đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Việc xây dựng cửa khẩu thông minh tại biên giới Việt Nam - Trung Quốc là một giải pháp quan trọng để tăng cường hiệu quả quản lý và thúc đẩy hoạt động thương mại giữa hai quốc gia. Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh đã được phê duyệt dự kiến sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế của cả hai nước, tăng cường hợp tác và giao thương, nâng cao năng lực và hiệu suất thông quan hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng mạnh và thúc đẩy xuất nhập khẩu, thương mại hàng hóa xuyên biên giới Việt - Trung; tăng hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.