Moldova tuyên bố dừng mua khí đốt của Nga 

Bộ trưởng Năng lượng Moldova Victor Parlicov ngày 2/10 cho biết quốc gia này đã dừng nhập khẩu khí đốt từ tập đoàn Gazprom của Nga.
Chú thích ảnh
Trạm nén khí Slavyanskaya trên hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Tập đoàn Gazprom ở Leningrad, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Thông báo của ông Victor Parlicov cho thấy Moldova - một trong những nước nghèo nhất châu Âu - đã nỗ lực độc lập khỏi nguồn cung khí đốt của Nga. 

Mặt khác, Bộ trưởng Parlicov cho biết Moldova đã mua khí đốt từ các nhà cung cấp châu Âu với mức giá tốt hơn mà Gazprom đưa ra.

Cuối tháng 10/2021, chính quyền Moldova và Gazprom đã đồng ý gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt cho Moldova thêm 5 năm. Trong quá trình đàm phán, Gazprom đề nghị giảm giá 25% song yêu cầu Moldova trả khoản tiền nợ nhiên liệu trị giá 709 triệu USD. Khi đó, đại diện chính thức của Gazprom Sergey Kupriyanov thông báo rằng khoản nợ của Moldova là 433 triệu USD, nhưng tính đến việc chậm thanh toán tổng số tiền lên tới 709 triệu USD.

Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilitsa tuyên bố nước này không công nhận khoản nợ này. Đầu tháng 9, Tổng thống Moldova Maia Sandu đã công bố kết quả cuộc kiểm toán khoản nợ của nước này với Gazprom và cho biết công ty kiểm toán không xác định được khoản nợ.

Hiện tại, tập đoàn Gazprom vẫn cung cấp 5,7 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày cho Transdniestria - vùng đang đòi tách ra khỏi Moldova và muốn sáp nhập Nga. 

Moldova đã nhiều lần lên án việc Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Quan hệ song phương cũng trở nên căng thẳng do sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga tại Transdniestria.

Đức Trí/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.