Moldova có chính phủ mới, ưu tiên đẩy nhanh gia nhập EU

Ngày 21/7, bất chấp sự phản đối từ phe đối lập, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn chương trình và thành phần của chính phủ do nhà tài chính Vasile Tofan đứng đầu với 53 phiếu thuận trên tổng số 101 ghế tại cơ quan lập pháp này. 
Chú thích ảnh
Một phiên họp Quốc hội Moldova. Ảnh tư liệu: dw.com

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, 53 nghị sĩ thuộc đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) cầm quyền đã bỏ phiếu tín nhiệm cho chương trình của chính phủ. Các nghị sĩ phe đối lập đã bỏ phiếu chống hoặc không tham gia bỏ phiếu trong phiên điều trần kéo dài gần 10 giờ.

Chương trình của chính phủ mới có tên "Nền kinh tế châu Âu, Nhà nước hiệu quả". Phát biểu tại phiên điều trần, ông Tofan xác định việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Moldova là ưu tiên hàng đầu của nội các mới, nhấn mạnh "hội nhập châu Âu là cơ hội lịch sử cho thế hệ hiện tại".

Người tiền nhiệm Alexandru Munteanu đã hứa sẽ đạt được mục tiêu này vào năm 2028, giờ đây ông Tofan tin rằng thời điểm đó có thể là vào năm 2030. Ông Tofan nhận định cần phải cải thiện hiệu quả hoạt động của chính phủ và đưa Moldova trở thành nền kinh tế thân thiện với doanh nghiệp nhất ở châu Âu cũng như khôi phục sự lạc quan về triển vọng phát triển của đất nước.

Đề cập về những vấn đề của đất nước, vị tân Thủ tướng lưu ý rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý đầu tiên chỉ đạt 0,4%, nhập khẩu cao gấp gần 3 lần xuất khẩu, hơn 1/4 dân số sống trong cảnh nghèo đói và cứ 5 người thì có 1 người là người về hưu. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nội các của ông Tofan có kế hoạch đơn giản hóa hệ thống thuế, giảm chi phí hành chính, đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế sự giám sát của chính phủ đối với doanh nghiệp.

Về thành phần chính phủ mới, ông Tofan giữ lại 13 bộ trưởng từ chính phủ tiền nhiệm. Trong số các gương mặt mới có Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hóa. Chính phủ bao gồm 5 phó thủ tướng phụ trách các lĩnh vực hội nhập châu Âu, ngoại giao, phát triển kinh tế và số hóa, cơ sở hạ tầng và phát triển khu vực cũng như tái hòa nhập.

Trong 5 năm qua, Moldova đã trải qua nhiều đời thủ tướng do PAS đề cử trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ giảm sút và sự bất mãn của công chúng ngày càng tăng đối với tình hình kinh tế. Ông Tofan được đề cử làm thủ tướng vào cuối tuần trước để thay thế ông Munteanu, người trở thành thủ tướng thứ ba từ chức sớm trong 5 năm qua tại Moldova khi PAS cầm quyền.

Tâm Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.