Mới vớt được thi thể 3 nạn nhân của QZ8501

Hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ trục vớt được 3 thi thể được cho là hành khách trên chuyến bay xấu số QZ8501 bị rơi trước đó hai ngày của hãng hàng không AirAsia.

Hiện lực lượng cứu hộ mới chỉ trục vớt được 3 thi thể được cho là hành khách trên chiếc máy bay xấu số QZ8501 bị rơi trước đó hai ngày của hãng hàng không AirAsia.

Thông tin trên đã được người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, ông Bambang Soelistyo xác nhận vào ngày 30/12. Trước đó, một quan chức khác của Indonesia cho biết đã có 40 thi thể được tìm thấy.

Mới vớt được thi thể 3 nạn nhân của QZ8501 ảnh 1

Vật thể trôi nổi gần khu vực được cho là nơi máy bay QZ8501 của AirAsia rơi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại Jakarta, ông Bambang Soelistyo nêu rõ: "Hôm nay, chúng tôi đã trục vớt được 3 thi thể và hiện các thi thể này đã được đưa lên tàu chiến Bung Tomo".

Trước đó, người phát ngôn Hải quân Manahan Simorangkir dẫn nguồn tin trên đài phát thanh hải quân cho biết một tàu chiến đã trục vớt được 40 thi thể. Tuy nhiên, sau đó ông Simorangkir đã cải chính thông tin trên với lý do nhận được báo cáo sai lệch từ cấp dưới.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã bày tỏ chia buồn sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân trên máy bay QZ8501.

Phóng viên TTXVN tại Malaysia cho biết, trong bài phát biểu tại trụ sở đảng Tổ chức dân tộc Mã lai Thống nhất (UMNO) ở thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Najib Razak mong muốn gia đình các nạn nhân vững vàng trong thời điểm khó khăn này.

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ New Straits Times cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cũng bày tỏ cảm thông và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân trên chuyến bay mang số hiệu QZ8501 của Indonesia AirAsia, đồng thời cam kết Malaysia sẽ cung cấp tất cả những phương ti ện sẵn có và hỗ trợ cho chiến dịch tìm kiếm, cứu hộ do Indonesia dẫn đầu.

Ông nói: "Đây thực sự là thời điểm khó khăn đối với những người trong cuộc. Malaysia rất buồn vì thảm họa này. Chúng tôi đang giữ liên lạc chặt chẽ với người đồng cấp Indonesia và sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào theo yêu cầu trong thời điểm khó khăn hiện nay ".


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.