Mỗi lượng vàng tiếp tục 'bốc hơi' hơn 4 triệu đồng

Sáng nay (12/8) giá vàng trong nước tiếp tục "lao dốc không phanh" và đang lùi về sát mốc 51 triệu đồng/lượng.

Mỗi lượng vàng đã rẻ đi tới hơn 4 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Chú thích ảnh
Giao dịch vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Ảnh: Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Chỉ trong vài tiếng sau khi mở cửa, mỗi lượng vàng SJC đã rẻ đi tới 3 triệu đồng/lượng so với lúc mở cửa ngày giao dịch. Thời điểm 9 giờ 40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,62 - 51,49 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu giờ sáng, thương hiệu vàng này đã giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,45 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. 

Thời điểm này, giá vàng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý cũng được điều chỉnh giảm 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Còn so với cuối ngày hôm qua, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này đã rẻ đi 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng SJC tại Phú Quý được niêm yết ở mức 48-52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). 

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC cũng được điều chỉnh giảm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, niêm yết ở mức 48,8 - 52,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, từ lúc mở cửa đầu ngày các doanh nghiệp kinh doanh vàng liên tục giảm giá kim loại quý với tốc độ điều chỉnh "không phanh". Khoảng cách chênh lệch giữa mua và bán cũng được nới rộng tới 4 triệu đồng/lượng. Đây là một khoảng cách đầy rủi ro đối với khách hàng.

Trên thị trường thế gới, giá vàng châu Á lúc 10 giờ 50 phút tính theo giờ Hà Nội được niêm yết ở mức 1.899 USD/oucne. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng thế giới hiện đắt hơn giá vàng trong nước hơn 1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí).

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.