Mối liên hệ giữa cân bằng nước ngầm và phục hồi hệ sinh thái chống sa mạc hóa

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Đức đã làm rõ mối liên hệ giữa việc cân bằng nước ngầm và khả năng sử dụng nước của thực vật trong hệ sinh thái sa mạc, theo đó giúp mở rộng hiểu biết về phục hồi sinh thái và chống sa mạc hóa. Phát hiện này đã được đăng tải trên tạp chí Water Resources Research (Mỹ) số ra mới đây.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Viện Tài nguyên và Môi trường Sinh thái Tây Bắc (NIEER), thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nghiên cứu chỉ ra rằng việc phục hồi thảm thực vật ở các khu vực khô hạn là biện pháp quan trọng để ngăn chặn quá trình sa mạc hóa. Các vùng đất khô cằn thường có lượng nước bốc hơi nhiều hơn lượng mưa, khi đó nước trở thành yếu tố sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Ông Zhang Zhishan, trưởng nhóm nghiên cứu của NIEER, cho rằng nước ngầm là nguồn nước quan trọng trong các hệ sinh thái sa mạc. Ở những vùng đất khô cằn, cân bằng nước ngầm gắn chặt với sự phát triển của thực vật và quyết định hiệu quả phục hồi sinh thái cũng như ngăn ngừa sa mạc hóa.

Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu dựa trên hệ thống giám sát mô phỏng tự động về cân bằng nước tại trạm nghiên cứu và thí nghiệm sa mạc Sa Pha Đầu (Shapotou) ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ (Ningxia Hui), Tây Bắc Trung Quốc. Họ sử dụng 12 thiết bị Lysimeter cỡ lớn, để đo lượng nước bốc hơi và theo dõi sự phát triển của thực vật trong các loại hình sinh thái sa mạc khác nhau trong giai đoạn từ năm 2019–2023.

Các thiết bị Lysimeter như những chiếc chậu trồng cây được nạp cát từ sa mạc Tengger và mô phỏng các điều kiện môi trường khác nhau từ chậu chỉ có cát không có cây trồng cho đến các chậu trồng cây bụi và cây bán bụi đơn loài cũng như trồng cây hỗn hợp. Sau đó, nhóm nghiên cứu đánh giá mức độ phát triển của cây dựa trên khả năng sử dụng nước.

Kết quả cho thấy bổ sung nước ngầm đã làm thay đổi cân bằng nước trong đất, làm tăng lượng nước bốc hơi thực tế. Mô hình phân tích cũng chứng minh nước ngầm tác động đáng kể đến các yếu tố cân bằng nước và cải thiện sự phát triển của cây trồng. Đặc biệt, các hệ sinh thái sa mạc phụ thuộc vào nước ngầm có mức độ thoát hơi thực tế cao hơn so với những khu vực không phụ thuộc vào nguồn nước này.

Nghiên cứu cũng chỉ ra cây bán bụi giữ vai trò chủ đạo trong các hệ sinh thái sa mạc, dù có hay không có nước ngầm. Phát hiện này là cơ sở quan trọng để đề xuất dự án thảm thực vật phù hợp cho các hệ sinh thái sa mạc có nguồn nước ngầm. Nhà nghiên cứu Zhang nhận định việc phục hồi thảm thực vật tại các khu vực sa mạc khô hạn là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn sa mạc hóa. Trong đó, lựa chọn cơ cấu thảm thực vật hợp lý là “chìa khóa” giúp đảm bảo tính bền vững lâu dài của quá trình phục hồi sinh thái.

Đức Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.