Mốc son mới trong hợp tác giữa Quân đội hai nước Lào - Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 15/12 tại thủ đô Viêng Chăn, Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Nhân dân (QĐND) Lào và Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm dự án ghép thận năm 2023 và phương hướng hợp tác trong năm 2024.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tham dự buổi lễ có Thiếu Tướng Trần Minh Phong, Phó Giám đốc Học viện Quân y Việt Nam; Thiếu Tướng Khampheng Phoummakeo, Cục trưởng Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng Lào, cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Quân y 103/Học viện Quân y, Ban Lãnh đạo và các đơn vị chức năng của Bệnh viện Trung ương 103 Quân đội Lào.

Phát biểu tại Lễ Tổng kết, Đại tá Savengxay Dalasath, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào cho biết thực hiện sự chỉ đạo và thống nhất của hai Bộ Quốc phòng hai nước, từ ngày 31/12/2022 đến ngày 15/12/2023, Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y - QĐND Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào thực hiện thành công 9 ca ghép thận với kết quả tốt. Các chỉ số xét nghiệm định kỳ trong giới hạn bình thường. Một số bệnh nhân đã quay trở lại công việc bình thường trong cuộc sống.

Hội nghị nhất trí rằng thành công của hai ca ghép thận đầu tiên vào cuối năm 2022 không chỉ là mốc son lịch sử trong sự trưởng thành và phát triển của Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào, mà còn là bước ngoặt quan trọng đối với ngành Y của nước CHDCND Lào. Việc Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào và Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y - QĐND Việt Nam trong năm 2023 tiếp tục phối hợp thực hiện thành công 7 ca ghép thận là thành công lớn thể hiện sự trưởng thành trong lĩnh vực này của Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào nói riêng và ngành y tế Lào nói chung.

Chú thích ảnh
Đại diện Bệnh viện Trung ương 103 QĐND Lào (phải) và đại diện Bệnh viện Quân y 103 thuộc Học viện Quân y, QĐND Việt Nam ký Biên bản làm việc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hội nghị nhất trí, với sự hướng dẫn và hỗ trợ hết lòng của các chuyên gia Việt Nam, các bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào đã và đang từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận.

Trên tinh thần xây dựng, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quân đội, hai nước nói chung và giữa hai bệnh viện nói riêng, Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề phía Lào cần khắc phục như cần sớm có luật ghép tạng; tăng cường trang bị máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ công tác ghép thận; tăng đào tạo nhân sự chuyên ngành cho lĩnh vực ghép thận.

Hội nghị nhất trí, trong năm 2024, Bệnh viện Quân y 103/Học viện Quân y - QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục cử chuyên gia sang phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào thực hiện từ 10 đến 20 cặp ghép thận; tiếp tục đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật ghép thận, phấn đấu đến năm 2025, Bệnh viện TWQĐ 103/QĐND Lào sẽ làm chủ được kỹ thuật ghép thận.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).